Thứ tư 17/04/2024 05:20

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sáng 3-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô (3-3-1949 – 3-3-2014).


Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đông đảo các đồng chí nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Tây (cũ) qua các thời kỳ.

Tại diễn văn kỷ niệm, đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, 65 năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô đã vượt qua gian khổ, thử thách, hy sinh, cùng với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội góp phần làm nên kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng, trực tiếp xây dựng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô vững mạnh. Ở bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô vẫn luôn vững vàng, kiên định nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cống hiến to lớn đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương qua các phần thưởng cao quý, đó là: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, đây cũng là ban Đảng duy nhất cả nước được tặng hai phần thưởng cao quý này.


Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được, cũng như những đóng góp xứng đáng, rất có hiệu quả của các thế hệ cán bộ tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô. Đồng thời yêu cầu, ngành Tuyên giáo Thủ đô phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, qua đó kịp thời định hướng, hướng dẫn dư luận, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến tin tưởng, trong chặng đường tới, ngành Tuyên giáo Thủ đô nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ TP, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Xuân Thanh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động