Thứ ba 23/04/2024 14:49

Lễ hội đường phố “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, chiều 10/3/2023, Lễ hội đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới” đã chính thức diễn ra với nhiều dấu ấn mang màu sắc đặc trưng của vùng Tây Nguyên.
Lễ hội đường phố thu hút hàng ngàn người tham dự
Lễ hội đường phố thu hút hàng ngàn người tham dự.

Lễ hội đường phố là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn bùng nổ cảm xúc mạnh mẽ nhất tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, dẫn dắt người tham gia khám phá những nét đẹp văn hóa, di sản đặc trưng của vùng đất và con người Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Với nguồn năng lượng bùng cháy từ những hạt cà phê tỉnh thức, những màn trình diễn nghệ thuật mang dấu ấn văn minh cà phê nhân loại, Lễ hội đường phố năm nay tiếp tục tôn tạo và tôn vinh những giá trị của Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới và khẳng định vị thế Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới.

Đến dự Lễ khai mạc Lễ hội đường phố có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Lễ hội đường phối với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.500 văn nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân trong và ngoài nước, học sinh, sinh viên, các hoa hậu, á hậu, H'Hen Niê, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Hoàng My. Lễ hội với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sáng tạo đưa người tham gia thực sự hòa vào không khí sôi động của lễ hội, lộng lẫy sắc màu.

Mở đầu là tiết mục tiết nghệ thuật với hình ảnh của chàng Đam San, bước ra từ “Trường ca Đam San”, một pho sử thi của người Êđê. Vẻ đẹp hoàn mỹ cũng như sức mạnh vô song của chàng Đam San cũng là ước mong có một đời sống ngày càng sung túc, là khát khao chinh phục thiên nhiên, khát vọng về tinh thần đại đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vươn lên.

Rực rỡ sắc màu Tây Nguyên tại Lễ hội đường phố
Rực rỡ sắc màu Tây Nguyên tại Lễ hội đường phố.

Đặc biệt, tổ khúc nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh Cà phê Thế giới” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại, cùng âm thanh, sắc màu đã dẫn dắt người xem câu chuyện hấp dẫn về hành trình lịch sử cà phê thế giới mang dấu ấn ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền đã được Trung Nguyên Legend dày công nghiên cứu đúc kết.

Từ văn minh cà phê Ottoman tôn vinh cà phê là thức uống của tâm linh, đến văn minh cà phê Roman xem cà phê là năng lượng khai sáng tâm thức, cuối cùng hội tụ lại văn minh cà phê Thiền, với giọt cà phê tỉnh thức mang trong mình triết lý khoảng lùi, cà phê được ví như nguồn ánh sáng dẫn lối con người nhìn lại bản thể chính mình, tìm về sự tỉnh thức.

Hành trình lịch sử cà phê thế giới mang dấu ấn ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền lần đầu được tái hiện tại Lễ hội đường phố
Hành trình lịch sử cà phê thế giới mang dấu ấn ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền lần đầu được tái hiện tại Lễ hội đường phố.

Đến với lễ hội đường phố năm nay du khách và người dân còn được hòa mình vào không khí vui tươi, đầy màu sắc với màn trình diễn ấn tượng của các đoàn diễu hành. Đó là đoàn nghệ nhân và nông dân trồng cà phê diễu hành cùng dàn chiêng đại diện của các dân tộc: Êđê, Êđê Bih, Xê Đăng, Jơ Rai, Mường từ, đoàn nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc với những điệu múa truyền thống kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian. Đồng thời, hòa trên nền âm nhạc sôi động, tiếng cồng chiêng mang giá trị văn hóa tinh thần Tây Nguyên, từng đoàn diễu hành của người nông dân, công nhân trồng và sản xuất cà phê, của các nghệ sĩ, diễn viên, các tiết mục lễ hội đường hay đoàn xe ô tô của các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp cà phê hân hoan hòa chung tiếng gọi từ đại ngàn mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh cà phê cùng những người làm ra nó, đồng thời, khẳng định khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Tiết mục diễu hành của đoàn nghệ nhân, nông dân của các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột
Tiết mục diễu hành của đoàn nghệ nhân, nông dân của các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột.
Đoàn diễu hành của 100 công nhân trồng và sản xuất, chế biến cà phê mang thông điệp tôn vinh những người đã vất vả làm nên giá trị hạt cà phê Ma Thuột
Đoàn diễu hành của 100 công nhân trồng và sản xuất, chế biến cà phê mang thông điệp tôn vinh những người đã vất vả làm nên giá trị hạt cà phê Ma Thuột.
Lần đầu tiên tại Lễ hội đường phố có sự xuất hiện của đội hình mascot là những công cụ, dụng cụ pha chế, thưởng lãm của 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền ¬
Lần đầu tiên tại Lễ hội đường phố có sự xuất hiện của đội hình mascot là những công cụ, dụng cụ pha chế, thưởng lãm của 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền.
Đoàn nghệ thuật Tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) với những điệu múa truyền thống kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian
Đoàn nghệ thuật Tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) với những điệu múa truyền thống kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian.
Những màn trình diễn công phu từ đoàn nghệ sĩ mang hình ảnh các quốc gia trồng, xuất khẩu, các quốc gia tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới.
Những màn trình diễn công phu từ đoàn nghệ sĩ mang hình ảnh các quốc gia trồng, xuất khẩu, các quốc gia tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới.

Tại lễ khai mạc Lễ hội đường phố, Hoa Hậu Tiểu Vy, Hoa Hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, Á Hậu Hoàng My đã trao đến các em thiếu nhi của vùng đất Buôn Ma Thuột những món quà đặc biệt. Đó là cây mầm cà phê – như kỳ vọng về một thế hệ tài giỏi tiếp nối, là hạt cà phê Robusta được trồng tại Buôn Mê Thuột - vùng đất quê hương cà phê Robusta ngon nhất thế giới để lần nữa khẳng định và tiếp tục nâng tầm thủ phủ cà phê. Đó là những cuốn sách gởi gắm tri thức và niềm tin, mong các em sẽ tiếp tục bay cao bay xa, trân trọng nâng niu tinh hoa đất trời, và thấu hiểu trách nhiệm của cá nhân mình với gia đình, xã hội, góp phần đưa vùng đất này phát triển hơn nữa.

Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, Á hậu Hoàng My duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi với chủ đề 3 nền văn minh thế giới: Ottoman – Roman – Thiền đang trao tặng sách và cây mầm cà phê đến du khách và người dân tham dự Lễ hội đường phố
Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, Á hậu Hoàng My duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi với chủ đề 3 nền văn minh thế giới: Ottoman - Roman - Thiền đang trao tặng sách và cây mầm cà phê đến du khách và người dân tham dự Lễ hội đường phố

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới”, Lễ hội đường phố thực sự là điểm gặp gỡ và thăng hoa của sắc màu, niềm tin, hạnh phúc, và trên hết là sự khẳng định những giá trị của Buôn Ma Thuột trong nền văn minh cà phê thế giới. Đây cũng là nỗ lực của Tập đoàn Trung Nguyên Legend góp phần hiện thực hóa quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Điểm đến của cà phê thế giới”, tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

Trong tập 15 "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng vào thứ bảy tuần này, nữ chính Hae In sẽ gặp lại chồng tại nhà tù.
Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” đứng đầu doanh thu phòng vé với hơn 16 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu chính thức.
Hotgirl Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6, danh tính vị hôn phu gây chú ý

Hotgirl Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6, danh tính vị hôn phu gây chú ý

Trên trang cá nhân, Midu công khai thông tin sắp lên xe hoa vào cuối tháng 6. Mặc dù đăng ảnh giấu mặt vị hôn phu nhưng ngoại hình của “đàng trai” được đánh giá là “cực phẩm”.
Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Với thành tích 123 lần hiến máu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) được vinh danh "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023" trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Trong vài năm trở lại đây, thị trường lao động được bổ sung thêm một lực lượng lao động trẻ được gọi bằng “biệt danh” là thế hệ gen Z. Những người gen Z có thừa năng lượng, thừa đam mê, thừa sự thông minh và cũng thừa luôn sự nổi loạn.
Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III - năm 2024, Ngày hội sách của ngành giáo dục Thủ đô luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh các cấp trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn với đa dạng các hình thức thể hiện.
Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Theo phong tục, các gia đình đều làm lễ cúng ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng thì bài văn khấn ngày rằm 15 âm lịch cũng được xem là nội dung không thể thiếu khi làm lễ. Dưới đây là bài văn khấn ngày rằm tháng 3 đầy đủ để các bạn tham khảo và thực hiện khi khấn lễ.
NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm - Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang là một trong những nghệ sĩ vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ dành cho nghệ thuật nước nhà trong suốt 36 năm qua.
Chuỗi sự kiện đặc sắc tại Phố Sách Hà Nội

Chuỗi sự kiện đặc sắc tại Phố Sách Hà Nội

Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba, chào mừng kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (1/5/2017 - 1/5/2024).

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động