Thứ bảy 20/04/2024 07:40

Lấy xe của người thân mang đi bán thì bị “Cưỡng đoạt tài sản”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nam thanh niên lấy xe của người thân mang đi bán, khi đến khu vực thị trấn Kép, huyện Lạng Giang hỏi đường 2 nam thanh niên thì bị dọa sẽ trình báo công an và bị chiếm đoạt chiếc xe trị giá 12 triệu đồng.
Lấy xe của người thân mang đi bán thì bị “Cưỡng đoạt tài sản”
Linh và Sơn tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Linh, SN 1988, trú tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang và Nông Quốc Sơn, SN 1997, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang về tội “Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 21-11-2021, Công an huyện tiếp nhận đơn trình báo của anh Phan Hữu Ngân, SN 1995, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về việc: Tối ngày 20-11-2021, anh Ngân mang xe mô tô Yamaha Sirius, BKS 12F1-102.70 đi bán.

Khi đến khu vực thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, anh Ngân đã hỏi 02 nam thanh niên lạ mặt địa chỉ bán xe mô tô. Sau khi biết chiếc xe trên anh Ngân lấy của người thân mang đi bán thì 02 nam thanh niên này đã đe dọa sẽ trình báo cơ quan Công an và tiến hành chiếm đoạt chiếc xe mô tô (trị giá khoảng 12 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã nhanh chóng rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 22-11-2021, Công an huyện điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Linh và Nông Quốc Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên.

Được biết, Linh đã có 01 tiền án về tội “Lưu hành tiền giả", 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản".

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

12 năm tù cho đại gia cưỡng đoạt 50 tỷ đồng của con nợ 12 năm tù cho đại gia cưỡng đoạt 50 tỷ đồng của con nợ

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 23-11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh (54 tuổi), trú quận Thanh Khê ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động