Lan tỏa từng góc phố xanh
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Đoạn đường xanh nở hoa trên tuyến phố Ngọc Hà (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: T.Đ |
Xuất phát từ thực tế đó, Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề đã chủ động đăng ký và triển khai mô hình “Tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp”. Không phô trương, hình thức, mô hình được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, huy động gần 500 lượt người tham gia lao động, cùng máy móc, thiết bị để xử lý gần 10 tấn rác thải, phế thải và cỏ cây trên toàn tuyến.
Kết quả dễ nhận thấy là tuyến đường đã khoác lên mình diện mạo mới: thông thoáng hơn, gọn gàng hơn, mảng xanh được định hình lại. Song điều quan trọng hơn nằm ở sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng. Khi không gian chung được trả lại trật tự và sạch đẹp, người dân bắt đầu có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành trật tự đô thị. Từ đó hình thành mối quan hệ hai chiều tích cực giữa cảnh quan đô thị và hành vi ứng xử của cộng đồng.
Tinh thần vì một Hà Nội xanh tiếp tục được lan tỏa tại phường Ba Đình với công trình “Tuyến phố văn minh - Đoạn đường xanh nở hoa” trên phố Ngọc Hà do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai. Việc gắn biển công trình không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, mà còn thể hiện quyết tâm cụ thể trong phong trào xây dựng “Phường kiểu mẫu về trật tự văn minh đô thị năm 2025”, hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh.
Phố Ngọc Hà là tuyến phố có mật độ dân cư cao, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ và khách tham quan. Việc tổ chức trồng, chăm sóc các bồn hoa, mảng xanh tại đây không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm tới từng hộ gia đình, từng hội viên phụ nữ.
Để công trình đi vào chiều sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình duy trì mô hình “Cuối tuần xanh” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy hàng tuần; chăm sóc định kỳ các bồn hoa, trồng bổ sung hoa theo mùa. Chính sự duy trì đều đặn ấy đã biến phong trào thành thói quen, biến cam kết thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Từ những tuyến phố được chỉnh trang có thể thấy rõ việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà khởi nguồn từ cách con người ứng xử với không gian công cộng. Khi mỗi con đường trở nên sạch đẹp, đáng sống, văn minh đô thị không còn là khẩu hiệu hành chính, mà hiện hữu trong từng hành vi đời thường, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội hôm nay.
| Nhịp sống số | |
| Xây dựng văn hóa giao thông an toàn: Phát huy vai trò lan tỏa của phụ nữ | |
| Đạo học ngàn năm, di sản Văn Miếu bước vào không gian nghệ thuật đương đại |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





