Thứ bảy 20/04/2024 04:55

Làm rõ hành vi của nhóm người cứ nửa đêm lại tụ tập nơi hoang vắng…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mặc dù địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 nhưng 15 đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn liều lĩnh tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 6-9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát và thông tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Lộc Hà nổi lên tụ điểm đánh bạc hết sức phức tạp, con bạc chủ yếu là người địa phương và vùng lân cận.

Làm rõ hành vi của nhóm người cứ nửa đêm lại tụ tập nơi hoang vắng…
Khởi tố 15 đối tượng đánh bạc trong mùa dịch. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tụ điểm đánh bạc này hoạt động rất tinh vi vào khoảng thời gian đêm khuya đến mờ sáng tại những vùng đồi núi hoang vắng và có sự canh gác cẩn thận dưới sự điều hành của đối tượng Đặng Danh Bình (SN 1975) trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

Sau thời gian dài theo dõi, vào khoảng 2g ngày 30-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang có hành vi tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Bầng thuộc địa phận thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà. 2 đối tượng tham gia đánh bạc đã nhanh chân bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã tụ tập đánh bạc trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 2 đối tượng bỏ trốn sau đó đã được vận động và đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động