Thứ bảy 20/12/2025 15:23
Vụ cháy khiến 4 người trong 1 gia đình ở Hải Phòng tử vong:

Làm chết người do vô ý sẽ chịu mức án nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khuyên can con gái về nhà chồng không được, ông Hải ném chai xăng vào phòng để dọa nhưng vô tình tạo ra vụ cháy khiến 4 người thân tử vong. Hành vi của ông Hải sẽ phải đối diện với hình phạt nào?

Nguồn cơn từ mâu thuẫn gia đình

Mới đây, CQCSĐT CA huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Hải, SN 1966, ở xã Kiều Bái, huyện Thuỷ Nguyên để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người. Ông Hải được xác định có dấu hiệu ném chai xăng để yêu cầu con gái theo chồng về nhà chồng, không ở nhà mình nữa nhưng vô tình gây ra vụ cháy khiến 4 người thân tử vong tại nhà ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19g 55 tối 15-8, tại căn nhà ông Hải, ở thôn 3, xã Kiền Bái xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm bà N.T.T, SN 1971, vợ ông Hải; chị N.T.H, SN 1990, con gái ông Hải; cháu N.T.T.N, SN 2017, cháu ngoại ông Hải và anh V.T.K, SN 1990, con rể ông Hải. Khi tử vong chị Hiền đang mang thai.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ việc điều tra
Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ việc điều tra

Trong quá trình cháy nhà, ông Hải lao vào cứu người cũng bị bỏng phải đưa cấp cứu tại BV. Sau khi được điều trị, sáng sớm 16-8, CQĐT đã mời ông Hải về trụ sở để lấy lời khai phục vụ điều tra. CQCA xác định ông Hải đã ném xăng vào phòng sau đó thì xảy ra vụ cháy.

Ông Hải khai nhận chị H, con gái ông đã lập gia đình và về nhà chồng tại xã Minh Tân sinh sống. Thời gian gần đây chị H không ở nhà chồng mà đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15-8, anh K, chồng chị H, tới nhà bố mẹ vợ khuyên giải, mong muốn đón mẹ con chị về.

Ông Hải cũng động viên, khuyên can con gái về lại nhà chồng sinh sống. Chị H không nghe nên giữa 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Hải bực tức cầm chai xăng ném vào phòng lúc này đang có bà Th và vợ chồng chị H cùng cháu nhỏ nhằm mục đích dọa để con gái phải về nhà chồng ở.

Tuy nhiên, khi ông Hải dùng chai xăng ném vào phòng, chai xăng rơi trúng chiếc bật lửa gas của con rể đang để cạnh điện thoại khiến chiếc bật lửa phát nổ, ngọn lửa đã bùng lên tạo thành đám cháy. Thấy thế, ông Hải vội vã lao vào phòng cứu cháu ngoại đang được chị H bế. Tuy nhiên, ông không kịp cứu cháu bé thì cũng bị ngọn lửa bắt vào người.

Anh K thấy ông Hải cũng bị bắt lửa nên lao đến đẩy ông ra khỏi phòng. Khi mọi người chạy tới thì đám cháy đã khiến bà Th, chị H và cháu nhỏ tử vong trong phòng. Anh K bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Có dấu hiệu hình sự

Theo một số người dân tiếp cận hiện trường, tại thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong nhà ông Hải tắt điện tối om. Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định các nạn nhân tử vong do sốc bỏng. Hiện trường có mùi xăng, nhiều đồ đạc trong phòng bị cháy đen, biến dạng.

Nhận thấy vụ việc có nhiều bất thường, có dấu hiệu của một vụ án hình sự, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với ông Hải. Sơ bộ, ông Hải đã thừa nhận ném chai xăng vào phòng ngủ nơi các nạn nhân đang ở và gây ra sự việc đau lòng nói trên. Được biết, chị H dù đã lấy chồng nhưng thường xuyên ở nhà bố mẹ đẻ. Ông Hải nhiều lần yêu cầu con gái về nhà chồng ở nhưng chị H không nghe lời. Hàng xóm của gia đình ông Hải cho hay, có lần ông Hải đã to tiếng với con gái rồi mang quần áo của chị H ra cửa để.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình người bị hại 75,6 triệu đồng để lo hậu sự. Hiện CA huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng CA TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

“Đối mặt với án phạt có thể lên tớ 10 năm”

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, quyền sống của con người là thiêng liêng và quý giá nhất. Nhà nước luôn chú trọng đến việc xử lý những tội phạm xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe con người. Trong vụ việc trên, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì có thể ông Nguyễn Văn Hải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người” theo Điều 128, BLHS năm 2015. Với hậu quả làm chết 4 người, khung hình phạt sẽ là từ 3 năm tù cho đến 10 năm tù.

Cũng theo luật sư Thái, người phạm tội thực hiện hành vi của mình dưới hình thức lỗi vô ý do cẩu thả và vô ý do quá tự tin. Theo đó, làm chết người với lỗi vô ý do cẩu thả là trường hợp người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Làm chết người do vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra và có thể ngăn ngừa được nhưng cuối cùng hậu quả đó vẫn xảy ra. Trong hai trường hợp này, người phạm tội đều không mong muốn hành vi tước đoạt đi tính mạng của người khác.

“Vô ý làm chết người là hành vi xâm phạm đến quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con người. Vì vậy, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Mặc dù việc gây ra hậu quả chết người không xuất phát từ mục đích, động cơ có sẵn nhưng hậu quả của hành vi này liên quan đến tính mạng của con người nên dù là hành vi vô ý vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Thái thông tin.

Tuy nhiên, theo luật sư Thái, hiện tại không thể biết chính xác hình phạt cụ thể đối với người gây ra vụ án thương tâm này là như thế nào, chúng ta cần phải chờ đợi kết quả của CQĐT, quá trình tranh tụng tại tòa, khi đó Tòa án sẽ đưa ra một bản án đúng người, đúng tội, đúng hình phạt.

4 người tử vong thương tâm trong phòng ngủ bị cháy
Công an Hải Phòng thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong
Người cha sống sót bị tạm giữ hình sự đã khai báo những gì?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động