Thứ bảy 04/05/2024 07:44
Về thông tin dấu hiệu sử dụng đất rừng sai mục đích tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc:

Kỳ 2: Những điều trông thấy...

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Việc xây dựng các hạng mục công trình trên đất rừng có dấu hiệu sai mục đích tại lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, xử lý theo quy định.
Kỳ 1: Chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép

Pháp luật & Xã hội đã có bài phản ánh thông tin về vấn đề nói trên. Theo tìm hiểu, PV được biết, chủ đầu tư xây dựng những hạng mục công trình “khủng” này là bà NTVA. Nguồn gốc lô đất, bà NTVA được người khác chuyển nhượng lại.

Hiện tại, cơ quan chức năng bước đầu đã ghi nhận tại thực địa khu đất rừng này đang xảy ra thực trạng “đào xới, tạo đường băng, xây tường kè đá và làm đường đi trên đất lâm nghiệp…”. Một số hạng mục công trình khác cũng đã được xây dựng tại đây như: Tường rào bằng thép V lưới B40, bể chứa nước kích thước 65m2, nhà cấp 4… Ngoài ra, còn có khoảng 3.000m2 diện tích đất trước đây người dân dùng trồng lúa, hoa màu đã bị đào đắp đất, thay đổi toàn bộ hiện trạng.

Trước “thực trạng” đã xảy ra tại khu đất rừng nói trên, ngày 27-5, UBND xã Ngọc Thanh cũng đã tiến hành kiểm tra xử lý, yêu cầu chủ đầu tư các hạng mục công trình, dừng ngay mọi hoạt động san gạt và xây dựng công trình, nghiêm cấm mọi hành vi xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp. UBND xã Ngọc Thanh cũng lập báo cáo, trình UBND TP. Phúc Yên để tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm xử lý theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Mặc dù đã bị lực lượng chức năng “tuýt còi” nhưng theo phản ảnh của cư dân Ngọc Thanh, Chủ đầu tư vẫn tiếp tục triển khai công việc tại lô đất rừng này.

Cụ thể, ngày 3-6 có mặt tại hiện trường PV nhận thấy, nhiều công nhân vẫn đang chăm chỉ làm việc bất chấp thời tiết nắng nóng. Phóng tầm mắt nhìn từ xa về phía lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, màu xanh của cây rừng đã bị thay bằng màu trắng xám, do phần lớn diện tích tại đây đã bị “cạo trọc” từ đỉnh tới chân đồi. Dưới trời nắng như thiêu như đốt, cảnh tượng đó khiến nhiều người không khỏi xót xa, tiếc nuối.

Kỳ 2: Những điều trông thấy...
Lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, màu xanh của cây rừng đã bị thay bằng màu trắng xám, do phần lớn diện tích tại đây đã bị “cạo trọc” từ đỉnh tới chân đồi.

Ngay dưới chân mình, PV nhận thấy một khoảnh đất ruộng mênh mông hàng nghìn mét vuông đã bị đất vùi lấp, bây giờ không còn nhận ra ranh giới, hiện trạng. Người ta chỉ có thể biết được rằng phần đất vừa bị đất đồi vùi lấp này, trước đây người dân vẫn dùng trồng hoa màu nhờ dấu hiệu còn lại của gốc ngô, gốc rạ, cây lạc, cây vừng… vẫn còn tồn tại ở những khoảnh liền kề chưa bị vùi lấp.

Kỳ 2: Những điều trông thấy...
Khoảnh đất ruộng mênh mông hàng nghìn mét vuông trước kia người dân dùng canh tác hoa màu đã bị đất vùi lấp, bây giờ không còn nhận ra gianh giới, hiện trạng.

Dấu vết con “đường mòn” mới được mở ra liền với khu đất vừa bị đất đồi vùi lấp, hiện vẫn hằn dấu vết bánh xe cơ giới mà cư dân cho biết các đối tượng vận chuyển đất đồi bóc từ công trình “khủng” chở tới đây tập kết, san gạt.

Kỳ 2: Những điều trông thấy...
Đất đồi bóc từ công trình “khủng” được dùng xe cơ giới chở tới đây tập kết, san gạt.

Từ khoảnh đất bị san gạt, vùi lấp băng qua một đoạn đường khoảng gần 1km sẽ tới ngay chân công trình nói trên. Tại đây đập vào mắt PV là bức tường đá cao khoảng 3m, dài cả trăm mét được xây kiên cố đồ sộ, sừng sững uốn lượn bao bọc chân đồi.

Kỳ 2: Những điều trông thấy...
Bức tường đá cao chừng 3m dài cả trăm mét kiên cố, sừng sững men theo chân đồi...

Phía sau bức tường đá, ngang dọc những dấu vết từ các con đường mới mở, từ chân tới đỉnh đồi trơ trụi một màu trắng ngà dấu vết đất mới bị cày xới, cây rừng tại đây chỉ còn lơ thơ, thưa thớt… Nhiều kiến trúc công trình đang tiếp tục được triển khai hoặc hoàn thiện...

Kỳ 2: Những điều trông thấy...

Ngày 3-6 , tại hiện trường công trình, nhiều công nhân vẫn tiến hành khẩn trương làm việc mặc dù cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư dừng ngay mọi hoạt động san gạt và xây dựng công trình, nghiêm cấm mọi hành vi xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp.

PV cũng đã liên hệ với Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc để có thông tin khách quan về sự việc này. Lãnh đạo Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc cho biết, hiện tại Sở đã giao lực lượng thanh tra tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý sẽ cung cấp cho PV sau.

Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động