Thứ bảy 20/04/2024 07:46

Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch quận Lê Chân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm mới tại đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng, ngay lập tức toàn bộ hệ thống phòng chống dịch của quận được kích hoạt toàn bộ từ quận tới phường, tập trung cao tiến hành truy vết thần tốc và khoanh vùng nhanh, điều tra dịch tễ tìm nguyên nhân lây bệnh...
Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng có mặt rất sớm tại địa phương
Bà Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch có mặt tại địa phương

Sáng 23-8, ngay sau khi nhận được thông tin về ca mắc Covid-19 tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, đồng chí Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19, cùng đồng chí Trần Anh Cường - Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Trần Việt Tuấn - Bí thư Quận ủy Lê Chân và đồng chí Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận Lê Chân đã có mặt tại khu vực trực tiếp chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Văn Phiệt chỉ đạo lực lượng Công an tiến hành truy vết các trường hợp liên quan
Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Văn Phiệt chỉ đạo lực lượng Công an tiến hành truy vết các trường hợp liên quan

Tại đây, ông Ngô Đức Tiệp - Trưởng phòng Y tế quận Lê Chân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm mới trên địa bàn, ngay lập tức toàn bộ hệ thống phòng chống dịch của quận được kích hoạt toàn bộ từ quận tới phường, tập trung cao tiến hành truy vết thần tốc và khoanh vùng nhanh, điều tra dịch tễ tìm nguyên nhân lây bệnh, đặc biệt phong tỏa người dân thuộc 26 hộ trong khu vực để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngay trong trưa hôm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 61 mẫu xét nghiệm trong khu dân cư, trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục lấy mẫu những trường hợp còn lại.

Lãnh đạo quận Lê Chân và lãnh đạo ngành Y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường
Lãnh đạo quận Lê Chân và lãnh đạo ngành Y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường

Trưởng phòng Y tế quận Lê Chân cũng cho biết, trước đó, để chủ động nắm bắt di biến động dân cư, tại các tổ dân phố trên địa bàn quận Lê Chân đều có sổ theo dõi dân cư, tất cả người dân có di biến động được tư vấn phải chủ động ra khai báo y tế và xét nghiệm sàng lọc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp nhiễm bệnh này được phát hiện là do chủ động đi xét nghiệm sàng lọc.

Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm của các hộ dân cạnh nhà ca mắc Covid-19
Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm của các hộ dân cạnh nhà ca mắc Covid-19
Từng hộ dân trong ngõ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
Từng hộ dân trong ngõ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động