Chủ nhật 14/12/2025 20:20

Không nên ỷ lại vào các thiết bị, đồ dùng bảo vệ thông minh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều vụ án trộm cắp tài sản xảy ra và sau khi phát hiện, lực lượng chức năng xác định kẻ gian đã tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát, phá két, thậm chí là… lôi cả két lên xe. Từ thực tế đó cho thấy, camera, két… là những thiết bị, đồ dùng cần thiết để chống trộm nhưng gia chủ cũng đừng quá ỷ lại vào đó mà lơ là trong công tác bảo quản, trông giữ tài sản...

Sau thời gian điều tra, truy bắt, CA tỉnh Ninh Bình và CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị đã xác định, bắt giữ ổ nhóm gồm 4 đối tượng là “tác giả” của vụ đột nhập, trộm cắp số vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng của gia đình ông Đ.V.T, trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình cũng như một số vụ trộm cắp đột nhập xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhóm đối tượng gồm: Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên, Nguyễn Công Hoan, Phạm Ngọc Luyện; cùng quê ở tỉnh Thái Bình. Đặc điểm của nhóm đối tượng này là thường đến các địa phương xa nơi mình sinh sống, tăm tia gia đình có điều kiện để ra tay. Mỗi khi thực hiện hành vi xong, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm nơi tiêu thụ tài sản rồi trở về địa phương sinh sống.

khong qua y lai vao cac thiet bi do dung bao ve thong minh
Thực nghiệm hiện trường 1 vụ trộm tại Quảng Ninh. Ảnh: N.K

Trước đó, ngày 18-9, phòng CSHS- CA tỉnh Ninh Bình nhận được trình báo của ông Đ.V.T (trú tại phường Ninh Khánh) về việc đêm 17-9, kẻ gian đột nhập vào nhà ông, lục soát, phá két trộm cắp 200 “cây” vàng SJC 9999. Quá trình xác minh, phòng CSHS, CA tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và CA một số địa phương đã xác định được ổ nhóm 4 đối tượng nêu trên. Trong đó, Phạm Văn Cửu là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cầm đầu ổ nhóm, chuyên hoạt động trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn sử dụng xe ô tô, mô tô, hoặc xe khách đi các tỉnh, phát hiện nhà dân khá giả có nhiều tài sản, sơ hở, sẽ dùng xà cầy, tuốc-nơ-vít cậy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ban chuyên án đã phát hiện và bắt giữ Phạm Văn Cửu khi đối tượng xuất hiện ở TP Thái Bình. Từ lời khai của Cửu, CQCA đã làm rõ các nhóm đối tượng đồng phạm. CQĐT CA tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ và bàn giao đối tượng Nguyễn Quang Nguyên đến CA tỉnh Quảng Ninh để điều tra về vụ trộm cắp tài sản tiền tỷ xảy ra trên địa bàn tỉnh này, còn Nguyễn Công Hoan, Phạm Ngọc Luyện đã bỏ trốn. Đến cuối tháng 10-2018, CQĐT đã truy tìm, bắt giữ được đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ninh.

Thi hành lệnh khám xét đối với ổ nhóm này, CQĐT thu giữ 112 chiếc nhẫn vàng tây, 150 dây vàng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng, 1 khẩu súng, 3 viên đạn… là tang vật các vụ trộm cắp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp 200 “cây” vàng SJC 9999 tại nhà ông Đ.V.T; ngoài ra còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra, CA tỉnh Quảng Ninh xác định: Từ Thái Bình, các đối tượng đi xe khách sang Quảng Ninh, tăm tia những ngôi nhà lớn, biệt thự, được lắp đặt các thiết bị bảo vệ như camera, chuông báo động, khóa chống trộm… tưởng chừng rất an toàn song lại có nhiều sơ hở. Trong số đó, CQCA làm rõ vụ trộm cắp tài sản do Phạm Văn Cửu và Nguyễn Công Hoan thực hiện. Từ Thái Bình đi xe khách ra TP Hạ Long, hai tên đi bộ dọc đường bao biển để tìm nhà dân sơ hở. Phát hiện nhà chị N, tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long to đẹp, không có ai ở nhà nên Cửu bảo Hoan cảnh giới bên ngoài để mình cạy cửa bếp sau nhà trèo vào. Tại đây, Cửu lục soát các phòng tìm tài sản, sau đó đi lên tầng 2, phát hiện người ngủ trong phòng và có một két sắt. Thấy vậy, đối tượng lấy chăn lót xuống dưới chiếc két, kéo xuống tầng 1 rồi dùng xà cầy cậy phá, lấy được tổng tài sản trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Khi đã ăn tiêu đập phá hết tiền, đầu tháng 8-2018, Cửu, Hoan và Nguyên lại mò sang Quảng Ninh. Lần này, 1 hộ dân ở khu vực Bến Do, TP Cẩm Phả bị các đối tượng đưa vào tầm ngắm. Sau hồi lục soát, nhóm trộm tìm và phá được két sắt, lấy đi gần 1,5 tỷ đồng.

Theo các cán bộ điều tra tham gia phá án thì các gia đình bị mất trộm tài sản kể trên đều quá ỷ lại vào những thiết bị như camera, két… và đều chủ quan, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Ngoài những thiết bị thông mình thì việc có người ở nhà trông giữ, khóa cửa nhiều lớp, chú ý đóng cửa chớp, ô thoáng, kiểm tra cửa trước khi đi ngủ… là những biện pháp hỗ trợ hiệu quả trong phòng chống trộm đột nhập mà mỗi gia đình cần lưu tâm.

Linh Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thường Xuân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.
Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Ngày 12/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.
Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ra phán quyết chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong vụ kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng.
Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nại Văn Vũ (SN 1992, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Theo luật sư, nếu Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án hình sự sơ thẩm sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật sau khi kết thúc thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án…
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động