Thứ năm 28/03/2024 21:09

Khởi xướng cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cuộc thi nhằm kêu gọi các nghệ sĩ và cộng đồng cùng thúc đẩy danh hiệu "Hà Nội - Thành phố Sáng tạo" do UNESCO trao tặng năm 2019 bằng những thiết kế sáng tạo, ấn tượng.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương đã ký quyết định cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) tổ chức cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”.

Đây là cuộc thi dành cho mọi đối tượng, không phân biệt độ tuổi, trình độ giáo dục, giới tính hay khu vực địa lý. Dự kiến, cuộc thi diễn ra từ tháng 11-2021 đến tháng 2-2022.

Sau thành công của cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hà Nội là…” thu hút 250 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) sẽ tiếp tục đồng hành Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) trong cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”.

Khởi xướng cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”
Tham gia cuộc thi vẽ "Hà Nội là...", nghệ sĩ trẻ Đặng Thái Tuấn đã khắc họa “Hà Nội rong” tráng lệ đến mộc mạc, với những hình ảnh thân thuộc qua từng con phố, ngôi nhà, quán ăn, di tích lịch sử,... Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi vẽ "Hà Nội là..."

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội hoặc trực tuyến tuỳ theo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống dịch.

Từ khi tham gia vào mạng lưới “Mạng lưới các thành phố sáng tạo” của UNESCO về lĩnh vực thiết kế, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hà Nội vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động theo tiêu chí, lộ trình đã cam kết với UNESCO thông qua nhiều sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội; Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại; Trình diễn văn hóa phi vật thể; Lễ hội đường phố; Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa (Moonson), “Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội”, “Cuộc thi thiết kế Km0”, cuộc thi “Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám”,…

Thời gian qua, Ban quản lý phố cổ Hà Nội cũng triển khai mở rộng phố bích họa Phùng Hưng với dự án “Không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa Hà Nội” của UBND TP Hà Nội.

Bên cạnh phát triển không gian sáng tạo, Hà Nội đang tập trung thực hiện các sáng kiến, đề xuất chăm lo xây dựng nền tảng sáng tạo với các hoạt động giáo dục sáng tạo, như: Thành lập Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội; phát triển chuỗi chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội; lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội; tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội…

Mới đây, cuộc thi thiết kế “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các Bộ ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội” đã công bố giải thưởng.

Khởi xướng cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”
Phương án ý tưởng Quy hoạch mang mã số GG21 được viết tắt của từ Green Galaxy 21 với ý nghĩa “Dải Ngân Hà Xanh Thăng Long cho khu Trụ sở 12 Bộ ngành Trung ương” đoạt giải A của Liên danh Nikken Seikei Ltd và CDC trong cuộc thi thiết kế “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các Bộ ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội”

Ý tưởng quy hoạch này sẽ là cơ sở để hoàn thiện hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Ngoài ra, cuộc thi “Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội” do Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động từ tháng 10-2020 đến nay đã nhận được gần 100 phương án thiết kế ấn tượng.

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động