Khởi tố vụ buôn lậu gỗ quý của Cty Mạnh Tiến Đạt
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhư báo PL&XH đã phản ánh trong số báo ngày 10-8, vào ngày 8-8, Phòng 5-C74, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với PC46, CA tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị phát hiện hành vi xuất khẩu hàng hóa không khai báo trên tờ khai hải quan của Cty Mạnh Tiến Đạt, địa chỉ tại khu phố Hòa Bình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lô hàng của Cty Mạnh Tiến Đạt gồm 7 xe ôtô tải hạng nặng, đăng ký tại 3 tờ khai điện tử xuất khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Mặt hàng theo khai báo là “đồ gỗ thủ công mỹ nghệ” và được hệ thống thông quan tự động tiếp nhận, phân luồng Vàng. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục, lực lượng chức năng được thông tin nghi vấn về lô hàng trên có chứa hàng hóa không khai báo hải quan nên đã tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, không cho 7 ôtô này thông quan và tạm giữ tại kho bãi ngay sát khu vực cửa khẩu. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, các tài xế đã bất hợp tác và không xuất trình giấy tờ xe, khóa cửa xe bỏ đi nơi khác… Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng đựng gỗ thành phẩm như giường, tủ, bàn ghế có nhiều tấm gỗ và súc gỗ tròn. Nhận thấy đây là hành vi gian lận hàng hóa có giá trị lớn nên từ ngày 9 đến ngày 16-8, các đơn vị đã gấp rút tiến hành kiểm tra lô gỗ của DN. Kết quả kiểm tra xác định, ngoài số hàng hóa phù hợp với khai báo trên tờ khai còn có 1.350 kg, nghi là gỗ trắc đã bị Cty Mạnh Tiến Đạt ỉm đi, không khai báo…
Theo kết quả giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam thì các mẫu gố bị thu giữ từ các xe ôtô của Cty Mạnh Tiến Đạt là gỗ cẩm lai, giáng hương, gỗ trắc thuộc “Bảng IIA. Thực vật rừng” trong “Nhóm II. Thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại” và “Danh mục động, thực vật nguy cấp, quý hiếm” ban hành kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng đối với gỗ trắc thuộc “Phụ lục II” trong “Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” ban hành kèm theo Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. Đáng lưu ý, chỉ riêng gỗ trắc, một loại gỗ quý hiếm đã có tới 325m3 gỗ tròn. Theo một cán bộ hải quan, việc buôn lậu gỗ tròn qua cửa khẩu là một hành động rất liều lĩnh, thể hiện sự coi thường lực lượng hải quan, coi thường luật pháp của Cty Mạnh Tiến Đạt.
Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm của Hội đồng thẩm định giá tài sản, toàn bộ số gỗ các loại không khai báo nêu trên có tổng trị giá trên 5,121 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
Minh Đạo / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






