Thứ bảy 20/12/2025 20:54

Kailash - ngọn núi kỳ vĩ và bí ẩn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng trên 1.000 km về hướng Tây là núi thiêng Kailash, ngọn núi được thế giới mệnh danh là vũ trụ tâm linh. Sở dĩ ngọn núi được mệnh danh như vậy là bởi các đỉnh núi cao nhất trên thế giới nổi tiếng như Everest, Lhotse, Cho Oyo, Nangar Parat hay Shishangpangma với độ cao trên 8.000m từ lâu đã trở thành thách thức hấp dẫn để chinh phục của vô số người nhưng thực tế ngọn núi Kailash trong dãy Gangdise mới là nơi bàn chân con người dường như không thể đặt lên và chúng thực sự là những ngọn núi linh thiêng…

Viên đá vĩnh cửu

Núi Kailash, nghĩa là “viên đá quý tuyết vĩnh cửu”, hiện vẫn là một khu vực chìm trong tấm màn bí ẩn và truyền thuyết. Theo tín ngưỡng cổ đại, ngọn núi Tây Tạng thần bí này tượng trưng cho trục Trái Đất hay chiếc thang dẫn lên Trời. Tại nhiều quốc gia Đông phương, núi Kailash được nhìn nhận là khu vực linh thiêng nhất trên thế giới. Một số tư liệu cổ đại cho rằng ở đây chúng ta có thể tìm thấy TP của các vị Thần. Nằm gần 4 con sông lớn: sông Ấn, sông Sutlej, sông Brahmaputra, và sông Karnali, núi Kailash ngày nay vẫn là một thánh địa lưu giữ kho tàng tri thức huyền bí của cổ nhân. Cho đến nay, núi Kailash nhìn chung vẫn chưa được con người khai phá, và việc leo núi được xem như một hành động phạm thượng sẽ đem lại vận rủi. Trên thực tế, hình dáng kỳ dị của núi Kailash dẫn đến nhiều sự phỏng đoán, rằng đây không phải là một ngọn núi đơn thuần. Các nhà khoa học Nga cho rằng đỉnh núi thực chất là một kim tự tháp nhân tạo thời cổ đại. Nếu giả thuyết này là thật, thì đây sẽ trở thành kim tự tháp lớn nhất được biết đến từ trước đến nay, và lịch sử nhân loại sẽ cần phải được viết lại. Các nhà khoa học nghiên cứu địa hình và cấu trúc ngọn núi cho biết nó có hình kim tự tháp, chẳng khác mấy những kim tự tháp thông thường, và được bố cục chính xác theo bốn hướng chính (Đông, Tây, Nam, Bắc). Một giả thuyết được Nga đưa ra là núi Kailash có thể là một đại kim tự tháp nhân tạo, trung tâm của một tổ hợp gồm hàng trăm kim tự tháp nhỏ hơn. Không chỉ vậy, tổ hợp công trình này có thể là trung tâm của một hệ thống toàn cầu kết nối nhiều di chỉ hoặc di tích khác, nơi nhiều hiện tượng siêu thường, kỳ lạ đã xuất hiện. Hình dạng của nó giống một nhà thờ lớn; các sườn núi vuông góc đến kinh ngạc, dựng thẳng đứng trong khoảng hàng chục mét.

“Các tầng đá nằm ngang với các lớp đá hơi biến đổi màu sắc dọc các tầng. Các đường ranh phân chia các tầng đất rất rõ rệt, khiến mặt chính ngọn núi trông như được xây từ các khối đá đỏ, bởi những bàn tay khổng lồ”, một chuyên gia khoa học nhận định trên trang CLB những nhà nghiên cứu cho biết. Ngoài ra, cũng có một số truyền thuyết Phật giáo kể rằng núi Kailash từng là nơi ngự trị của các vị thần. Theo truyền thuyết, một pháp sư Phật giáo tên là Milarepa đã so tài với pháp sư giáo phái Bon, Naro Bon-chung. Một trận giao đấu kịch liệt đã diễn ra, nhưng không thể phân cao thấp. Vì vậy họ đã quyết định chạy đua lên đỉnh núi Kailash. Thế nên ngọn núi này còn được xem là nơi duy nhất ngày xưa Đức Phật và 500 vị La hán đặt chân đến. Kailash là linh địa được bao quanh bởi 4 quả núi của 4 vị Phật và Kim Cang trong Ngũ Trí Như Lai, các hang động của Tổ sư Milarepa, đạo tràng của Tổ sư Liên Hoa Sanh và hang động của Bồ tát Quan Âm.

Hình ảnh kỳ vĩ của ngọn núi Kailash. Ảnh tư liệu

Những hiện tượng vẫn còn bí ẩn

Ở một phương diện bí ẩn khác của ngọn núi này được truyền đi đó là hiện tượng lão hóa nhanh chóng xảy đến với bất kỳ du khách nào ghé thăm. Sau khi dành 12 tiếng đồng hồ ở đây, móng tay và tóc sẽ mọc dài ra tương đương 2 tuần trong điều kiện bình thường. Đã có những câu hỏi được đặt ra rằng, liệu đây có phải do một trường năng lượng bí ẩn bao xung quanh khu vực này? Từ xa xưa, núi Kailash đã thu hút được sự chú ý của con người. Nhiều ẩn sĩ nói rằng ngọn núi này có một cánh cổng bí mật dẫn đến vương quốc huyền thoại Shambhala. Một số giáo phái Ấn Độ tin rằng có một vùng đất ở phía bắc dãy Himalaya gọi là Kapapa, nơi “chủng người hoàn hảo” sinh sống. Shambhala được cho là một vùng đất ở phía bắc Tây Tạng, nơi rất nhiều lữ khách ghé thăm đã được nghe kể về truyền thuyết từ các Lạt Ma: “Giữa những rặng núi cao ẩn giấu các thung lũng khép kín. Rất nhiều suối nước nóng nuôi dưỡng thảm thực vật màu mỡ nơi đây. Rất nhiều loài thực vật và thảo mộc hiếm gặp có thể sinh trưởng trên loại đất núi lửa kỳ dị này. Rất khó để tìm được Shambhala, nơi lưu truyền pháp môn Kalachakra (một nhánh của Mật tông Tây Tạng)”. Nhà thám hiểm dãy Himalaya, Nicholas Roerich (1874-1947) là một trong số những người tin vào sự tồn tại của vùng đất Shambhala. Nhiều người khác cũng tin tưởng và đã thử đi tìm vùng đất này. Một số người đã mất tích, và không ai trong số họ tìm được vương quốc huyền thoại này.

Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala là “cõi tịnh độ và an nhiên của phật tử chúng sinh”, đồng thời cũng là nơi nhiều giáo lý tôn giáo khác ra đời. Shambhala được coi là một vương quốc huyền thoại, nơi con người mở rộng trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước đường tương lai. Trong đạo Phật nói chung, Shambhala là nơi chào đón những Phật tử đã giác ngộ, những người luôn hướng tâm và hành động theo cái thiện. Trong Hindu giáo, Shambhala được viết thành Sambalah. Còn truyền thuyết cổ đại Trung Hoa gọi vương quốc này là “Miền đất cấm” hay “Miền đất của nước trắng”. Đã có rất nhiều nhà thám hiểm và đoàn người tìm kiếm cố gắng xác định vị trí của Shambhala để đưa lên bản đồ địa lý, song đều thất bại. Đức Quốc xã cũng đã tìm kiếm TP huyền thoại này trong rất nhiều cuộc thám hiểm của họ đến Tây Tạng vào những năm 1930. Và trong suốt hàng thế kỷ qua, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã và đang tìm kiếm vị trí thực sự của Shambhala, song họ đã ra đi mà chưa một lần trở lại. Có thể họ đã tìm thấy miền đất bí ẩn này và ở lại đó, cũng có thể họ đã bỏ mạng trong hành trình tìm kiếm ấy. Cuối cùng, vẫn chưa có một ai tuyên bố đã tìm thấy chốn thần bí ấy.

Về phần mình GS Ernst Muldashev, TS y khoa, GĐ trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình Liên Bang Nga thuộc Bộ Y tế Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm nhãn khoa Mỹ, và trên hết là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, cho hay: “Theo thư tịch Tây Tạng cổ, Shambhala là một vương quốc linh hồn nằm tại phía tây bắc núi Kailash. Rất khó để tôi thảo luận chủ đề này từ góc độ khoa học. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng tổ hợp công trình núi Kailash có liên hệ trực tiếp đến sự sống trên Trái Đất, và khi chúng tôi thiết lập một lược đồ biểu thị “Thành phố của các vị Thần”, cấu thành từ các kim tự tháp và những chiếc gương bằng đá, chúng tôi đã rất ngạc nhiên – Lược đồ này trông giống kết cấu không gian của phân tử ADN”. Người ta đồn rằng khi lớp băng che phủ đỉnh núi tan hết, nó sẽ lộ ra một “Con Mắt”. GS Ernst Muldashev cho biết: “Có hai vương quốc dưới lòng đất, Shambhala và Agartha, đều là một bộ phận vốn gen của nhân loại. Thông tin được cung cấp bởi hội kín Thule (cụ thể từ hai nhân vật Eckhart và Haushofer) cho thấy có một nền văn minh cấp cao, bắt nguồn từ Sa mạc Gobi, từ dãy Himalaya rồi phân tách thành hai nhánh: Shambhala và Agartha, trong đó Shambhala là trung tâm quyền lực, được bảo vệ bởi các thế lực và năng lượng huyền bí. Dường như những trung tâm ngầm dưới đất không chỉ có ở Tây Tạng và dãy Himalaya, mà còn tỏa ra khắp thế giới”.

Theo Phật giáo, núi Kailash cũng là nơi cư ngụ của Phật Demchok, tượng trưng cho sự đại mãn nguyện. Người ta cũng cho rằng chính trên ngọn núi linh thiêng này Phật giáo đã thay thế đạo Bon để trở thành tôn giáo chủ yếu ở Tây Tạng. Đạo Bon là một tôn giáo bản địa ở Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập sang đây. Những bí mật cổ đại của núi Kailash vẫn ẩn nấp trong lòng dãy Himalaya và khu vực bí ẩn này sẽ tiếp tục hấp dẫn du khách trong một thời gian dài. Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ làm sáng tỏ những bí mật của núi Kailash và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi kích thích trí tò mò của con người. Dù sao đi nữa, đây chắc chắn là một địa điểm có ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc. Và có lẽ vì thế nên núi Kailash luôn tồn tại trong tâm niệm của những người dân nơi đây, thậm chí đối với những người theo đạo Phật thì đây chính là một địa điểm cần đến.

Thái Yên

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động