Thứ bảy 20/04/2024 18:52

Hơn 900 ca nhiễm biến thể B14662 được ghi nhận tại Indonesia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dịch bệnh Covid-19 tại Indonesia diễn biến ngày càng phức tạp khi mà nước này ghi nhận số lượng lớn ca nhiễm biến thể mới B14662 xuất hiện tại chính quốc gia này.
Người dân đang được tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Người dân đang được tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ngày 29-7, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này đã phát hiện 923 ca mắc biến thể nội địa B14662 của virus SARS-CoV-2.

Đây là biến thể được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11-2020 tại một số tỉnh, thành của Indonesia và đã được đưa vào danh sách “cảnh báo cần theo dõi thêm” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Biến thể này hiện không thuộc danh sách “biến thể đáng quan ngại" (VoC - gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta), hay danh sách “biến thể đáng quan tâm (VoI - gồm Eta, Iota, Kappa và Lambda).

Trong khi đó, tính đến ngày 27-7, quốc gia này đã phát hiện 1.016 ca mắc 3 biến thể VoC, trong đó có 60 ca mắc biến thể Alpha, 13 ca mắc biến thể Beta và 943 ca mắc biến thể Delta.

Indonesia có số ca mắc mỗi ngày được xác nhận nhiều nhất ở châu Á. Các ca nhiễm mới đạt đỉnh vào giữa tháng 7, với mức trung bình mỗi ngày hơn 50.000 ca. Trước đó, giữa tháng 6, các ca mắc mới mỗi ngày ở mức khoảng 8.000.

Hiện hệ thống y tế cả nước đang trong tình trạng quá tải và thiếu nguồn cung oxy. “Xứ vạn đảo” đang đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia sẽ tiêm ít nhất 151,8 triệu liều vaccine đến cuối tháng này, trong đó 126,5 triệu liều là của hãng dược phẩm Sinovac.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động