Thứ sáu 29/03/2024 03:30

Hội sách Hà Nội 2019 - Thành phố vì hoà bình

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hội sách Hà Nội lần thứ VI - năm 2019 với chủ đề “Thành phố Vì hòa bình” diễn ra từ ngày 2 - 6/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Hà Nội)
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Hội sách Hà Nội chính thức khai mạc vào sáng 2-10 cùng chương trình ra mắt cuốn sách “Hà Nội - 20 năm Thành phố Vì hòa bình” được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện nhằm tuyên truyền về những thành tựu của Thủ đô sau 20 năm được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý Phát phát biểu: “Hội sách Hà Nội năm 2019 tiếp tục khẳng định tầm quan trong của sách trong đời sống xã hội, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam và của người Hà Nội. Khẳng định sự nỗ lực của lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chức năng, các đơn vị xuất bản và nhân dân Thủ đô trong việc phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình, để Thủ đô Hà Nội thân yêu trở thành Thủ đô của sách và tri thức, một Hà Nội mến khách, thân thiện và yêu hòa bình.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Hội Sách Hà Nội đến nay đã qua 5 lần tổ chức. Qua mỗi lần tổ chức, Hội Sách đều mang một dấu ấn thành công riêng, thu hút được sự tham gia đông đảo của các đơn vị xuất bản, phát hành, truyền thông trong nước, quốc tế; sự hưởng ứng, đón nhận của bạn đọc không chỉ trên địa bàn Thành phố mà còn có sức hút với bạn đọc các địa phương trong khu vực, khẳng định được thương hiệu của Hội Sách Hà Nội.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn qua sự kiện này, Thành phố Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước tiếp tục quan tâm một cách thiết thực đến văn hóa đọc, đầu tư tổ chức nhiều hơn nữa các Hội Sách, Phố Sách, Đường Sách... để nhân dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với sách; những người viết, những người làm công tác xuất bản, in, phát hành có cơ hội giao lưu, quảng bá và phát triển thương hiệu; để văn hóa đọc trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội.

hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh

Hội sách lần này đã có sự mở rộng về qui mô với số lượng các đơn vị tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, Hội sách còn đón tiếp các đại diện Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á (APBA) và một số hội xuất bản thành viên với số lượng lên tới 200 gian hàng sách.

hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, Hội Sách Hà Nội năm nay có sự tham gia của một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội (Đại sứ quán Ấn Độ, Indonesia Philipin, Hiệp hội xuất bản Myanmar, Tổ chức Thành phố Sách KOTA BUKU (Malaysia) và 14 nhà xuất bản đến từ Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Singapore.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Đến với hội sách, những độc giả không phân biệt lứa tuổi luôn có thể tìm được những đầu sách yêu thích. Đây cũng là cơ hội để kết nối, giao lưu giữa những người có chung tình yêu với sách.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Hội sách Hà Nội trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu hàng năm. Hội sách Hà Nội 2019 với hơn 200 gian hàng, gồm nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng: Sách thiếu nhi; văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại văn, điện tử và thiết bị số…
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Bạn Nguyễn Hoàng Lan (sinh viên Đại học Hà Nội) cho biết: "Hội sách là điểm đến ý nghĩa dành cho những người yêu thích sách. Mặc dù hiện nay, các thiết bị điện tử xuất hiện nhiều và tiện lợi nhưng cầm cuốn sách giấy để chậm rãi đọc vẫn là một cảm giác không thể thay thế được. Em mong muốn hội sách như thế này sẽ được nhân rộng ra thêm để có thể duy trì và phát triển văn hoá đọc trong giới trẻ hơn nữa".
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Mang chủ đề Thành phố vì hoà bình, hội sách Hà Nội 2019 còn đón nhiều du khách nước ngoài tới tham quan và tìm hiểu về sách tại các gian hàng.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Không gian đông đúc bên trong gian hàng của nhà sách Nhã Nam.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Bên cạnh các gian sách truyền thống, Hội sách mang đến cho độc giả một không gian chuyên đề đặc biệt với chủ đềHà Nội - 20 năm Thành phố vì hòa bình”. Đây là nơi tập trung trưng bày, giới thiệu về sách, tư liệu về truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, truyền thống Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình và sách của các cơ quan ngoại giao, các hiệp hội và nhà xuất bản nước ngoài, trưng bày tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình”.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu giữa độc giả và các tác giả, ra mắt và ký tặng sách, giao lưu văn nghệ, thi kể chuyện theo sách… hy vọng sẽ thu hút đông đảo bạn đọc và du khách tham quan.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội đón nhận danh hiệu UNESCO “Thành phố vì hòa bình”.
hoi sach ha noi 2019 thanh pho vi hoa binh

Hội Sách Hà Nội lần thứ IV năm 2019 mở cửa từ ngày 2 đến 6-10 (từ 08h00 đến 21h00 hằng ngày), tại Di sản Hoàng Thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long), số 19C phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ 100%

Xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ 100%

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện Đông Anh vừa ban hành quyết định công nhận 24 xã, thị trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, đạt tỷ lệ 100%.
Niềm tin trong cuộc sống giữa “cơn bão” ngập tràn tin tiêu cực

Niềm tin trong cuộc sống giữa “cơn bão” ngập tràn tin tiêu cực

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đánh giá, cuộc thi viết “Cha và con gái” là cuộc thi hữu ích, cần thiết, tạo niềm tin với cuộc sống, trân trọng tình cảm gia đình giữa “cơn bão” ngập tràn thông tin tiêu cực.
Vĩnh Phúc: hào hứng Lễ xuất quân Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên"

Vĩnh Phúc: hào hứng Lễ xuất quân Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên"

Sáng 27/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên.”
Giao Công an TP Hà Nội làm rõ quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc

Giao Công an TP Hà Nội làm rõ quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc

UBND TP Hà Nội giao Công an TP kiểm tra, xác minh làm rõ, trả lời đầy đủ về quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc, thuộc quận Hai Bà Trưng, thời hạn hoàn thành trước ngày 6/4.
Hải Phòng thành lập các đội bắt chó, mèo thả rông

Hải Phòng thành lập các đội bắt chó, mèo thả rông

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận, các sở, ban, ngành TP tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TP giai đoạn 2022 – 2030
Đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vận tốc 350 km/h

Đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vận tốc 350 km/h

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể đóng góp khoảng 1 điểm % tăng trưởng GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2037...
Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hà Nội có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hà Nội có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 28/3 đến ngày 7/4. Theo đó, từ ngày 1-4/4 miền Bắc khả năng có nắng nóng diện rộng.
Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khác biệt các trường chuyên ở Việt Nam

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khác biệt các trường chuyên ở Việt Nam

Nếu như các trường chuyên trên cả nước thường thi các môn toán, ngữ văn và môn chuyên thì Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ yêu cầu thí sinh thi 1 môn chuyên và không có điểm cộng.
Chốt phương án thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Chốt phương án thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, học sinh thi 3 môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ.
Chuyên gia nói gì về việc dùng điểm IELTS cho các kỳ thi tuyển sinh

Chuyên gia nói gì về việc dùng điểm IELTS cho các kỳ thi tuyển sinh

Chuyên gia Đại học RMIT đưa ra đánh giá về IELTS và tác động của chứng chỉ này đến việc học ngôn ngữ giữa bối cảnh những cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh việc dùng điểm IELTS cho các kỳ thi tuyển sinh.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động