Thứ sáu 05/12/2025 16:21

Hoàng Hường có thể đối diện với hình phạt 20 năm tù?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, hành vi vi phạm quy định về kế toán, đặc biệt là trốn thuế, có thể bị phạt tù đến 20 năm và tịch thu toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.
Chân dung nữ doanh nhân nổi tiếng mạng xã hội Hoàng Thị Hường trước khi bị bắt. Ảnh T.A
Chân dung nữ doanh nhân nổi tiếng mạng xã hội Hoàng Thị Hường trước khi bị bắt. Ảnh T.A

Vì sao Hoàng Thị Hường bị bắt?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường, SN 1987, quê Phú Thọ) để tiếp tục điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên còn có Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB). Ngoài ra có Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hoàng Hường được biết đến trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt, thường phô trương sự giàu có, nhưng cũng gây chú ý bởi hàng loạt sai phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng và kinh doanh gây tranh cãi. Theo điều tra, Hoàng Hường đã lập 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên, tạo nên một hệ sinh thái bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và một số mặt hàng khác. Bà Hường chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu vào các hộ kinh doanh, bỏ ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỉ đồng và kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỉ đồng trong giai đoạn từ tháng 1/2021 – 6/2025.

Khung hình phạt ra sao?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giả mạo, khai man số liệu; để tài sản ngoài sổ kế toán; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán; lập nhiều hệ thống sổ sách nhằm bỏ ngoài doanh thu, nguồn vốn... Đây cũng là hình thức trốn thuế khi cá nhân, tổ chức sử dụng thủ đoạn trái pháp luật để giảm số tiền thuế phải nộp.

Các hành vi trốn thuế phổ biến gồm: không nộp hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ khai thuế; không ghi chép đầy đủ doanh thu; không xuất hóa đơn hoặc ghi thấp hơn giá trị thực tế; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; khai sai hàng hóa xuất nhập khẩu; cố tình không kê khai hoặc kê khai sai về thuế. Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Điều 221 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức hình phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra. Điều 221, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định 3 khung hình phạt chính như sau:

Khung cơ bản là vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: làm sai lệch báo cáo tài chính, không lập sổ sách kế toán, giả mạo, hủy hoại chứng từ kế toán...) bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Khung 2: phạt tù 3 - 12 năm, áp dụng khi phạm tội có tình tiết tăng nặng như: vì vụ lợi; có tổ chức; thủ đoạn tinh vi; gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng. Khung 3: phạt tù 10 - 20 năm, áp dụng nếu gây thiệt hại 1 tỉ đồng trở lên, đồng thời, có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các tình tiết cấu thành phạm tội

Theo chuyên gia pháp lý, ngoài tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi trốn thuế, sản xuất buôn bán các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Trốn thuế”, “Sản xuất buôn bán hàng giả”, các bị can sẽ bị xử lý thêm các tội danh tương ứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra để xác định hành vi, sai phạm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, với các cá nhân biết rõ các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức, cũng có thể bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, và cấm người phạm tội đảm nhiệm chức vụ nhất định, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù (ví dụ: cấm làm quản lý DN, kế toán trưởng...).

Trong trường hợp của Hoàng Hường, mức hình phạt sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan điều tra xác định mức độ "hậu quả nghiêm trọng" là như thế nào. Thông thường, hậu quả nghiêm trọng được xác định qua các tiêu chí sau: thiệt hại về tài sản: thiệt hại lớn cho Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân. Ảnh hưởng đến quản lý kinh tế: gây mất ổn định hoặc làm sai lệch nghiêm trọng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến việc thu thuế, hoặc tạo điều kiện cho các tội phạm kinh tế khác (như trốn thuế, rửa tiền). Gây bức xúc dư luận: vụ việc có tính chất phức tạp, thu hút sự chú ý của công chúng, làm suy giảm niềm tin vào thị trường và sự minh bạch của DN.

Một số bạn đọc thắc mắc, trường hợp Hoàng Hường làm nhiều hoạt động từ thiện liệu có được xem xét giảm nhẹ hình phạt hay không? Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, Hoàng Hường làm từ thiện nhiều có được giảm án hay không thì cần căn cứ vào quy định tại Điều 51, Bộ luật Hình sự để xem xét. Khoản 1 Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015 không quy định việc làm từ thiện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuy nhiên khoản 2 Điều 51 của Bộ luật này quy định khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác (không thuộc tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 51, Bộ luật Hình sự) là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Nếu bị truy tố và đưa ra xét xử, về lý thuyết việc làm từ thiện nhiều sẽ là căn cứ để HĐXX xem xét và quyết định có phải tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, nếu có thì việc này sẽ được ghi trong bản án. Mặt khác, khi quyết định hình phạt, Tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt..

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố
Hoàng Hường dùng hoạt động từ thiện như "tấm bình phong" đạo đức
Bộ Công an thông tin về việc bắt giữ nữ doanh nhân Hoàng Hường
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Do xuất hiện tình tiết mới, Hội đồng xét xử vụ Cao Văn Hùng, kẻ đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động