Thứ sáu 26/04/2024 23:22

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan chính thức "bay ghế"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino.
HLV trưởng đội tuyển Thái Lan chính thức
HLV Akira Nishino chính thức bị sa thải.

Theo đó, FAT đã không còn kiên nhẫn được với sự vô trách nhiệm của HLV người Nhật Bản khi ông Nishino đã “mất hút” sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiến lược gia 66 tuổi xin phép trở về Nhật Bản chịu tang mẹ sau đó sẽ trở lại Thái Lan để họp bàn, rút kinh nghiệm về thất bại của đội tuyển trong thời gian qua.

Nhưng sau đó ông được cho là đã cắt liên lạc với quan chức bóng đá Thái Lan. Điều này khiến cho chủ tịch FAT - Somyot Poompunmuang rất tức giận.

Trước đó, ông Poompunmuang nhiều lần bày tỏ sự háo hức với cuộc họp cùng HLV Nishino để rút kinh nghiệm và lập kế hoạch phát triển đội tuyển cho các giải đấu sắp tới.

Thế nhưng những gì mà ông Poompunmuang và FAT nhận lại là sự “bặt vô âm tín” từ phía chiến lược gia người Nhật Bản.

Chính vì thế, FAT đã đi đến quyết định sa thải HLV Akira Nishino trong âm thầm. Họ sẽ tìm cách hủy hợp đồng của Nishino. Hợp đồng hiện tại của HLV này chỉ kéo dài đến tháng 1-2022.

Bên cạnh đó, FAT cũng lên kế hoạch cải tổ triệt để đội tuyển quốc gia sau các thất bại liên tiếp vừa qua.

Ở vòng loại World Cup 2022 giai đoạn 2, Thái Lan chỉ đứng thứ 4/5 bảng G, dưới cả Malaysia.

Do vậy, các quan chức của bóng đá Thái Lan quyết định sẽ đặt niềm tin ở các HLV trong nước. Họ sẽ tìm kiếm một chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm hiện đang làm việc tại Thai League để lên nắm quyền tại đội tuyển Thái Lan.

Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động