Thứ sáu 27/09/2024 08:06

Hình phạt nào dành cho đối tượng trộm 26 tấn kim loại?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều người vẫn còn tâm lí “bần cùng sinh đạo tặc” khi đổ lỗi cho nghèo khó dẫn đến trộm cắp. Nhưng ngày nay khi kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bởi vậy, hành vi trộm cắp rất đáng bị lên án và cần bị xử lý nghiêm minh.
đối tường Đặng Tất Thành và Nguyễn Vinh Đô đang bị điều tra xử lý về hành vi trộm cắp
Đối tường Đặng Tất Thành

Trong 2 tháng dọn phế liệu cho Cty CP bê tông xây dựng Hà Nội, Đặng Tất Thành thấy nhiều máy móc, vật liệu không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Cụ thể, ngày 6-4, Cơ quan CSĐT – CA quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tất Thành, SN 1980, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 17-3, CA phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Hoàn, nhân viên Cty CP Bê tông xây dựng Hà Nội trình báo về việc bị trộm cắp 26 tấn vật tư kim loại tại số 9 đường Thụy Phương, phường Đức Thắng.

Qua điều tra xác định, khoảng tháng 1-2022, Cty CP Bê tông xây dựng Hà Nội có làm hợp đồng thuê Đặng Tất Thành về việc phá dỡ xưởng cũ của Cty và thu dọn phế liệu. Trong quá trình làm việc từ tháng 1 đến ngày 8-3, quan sát thấy trong kho xi măng số 1 của Cty có nhiều giàn giáo, cốt pha xây dựng và một số máy móc không có ai trông giữ nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 18g30 ngày 8-2, Thành lái xe ô tô của mình đến Kho của Cty, dùng một thanh sắt dạng xoắn, dài khoảng 70 cm cậy bung bản lề cửa kho và thuê thêm 4 người lao động thời vụ không quen biết ở chợ Bưởi bốc số cốt pha trong kho lên xe ô tô tải. Sau đó, Thành lái chiếc xe này tới KCN Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bán cho một người phụ nữ với số tiền khoảng 30 triệu đồng.

2 ngày sau vào 11 và 12-2, Thành cùng cháu họ là Nguyễn Xuân Quang, SN 2000, trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuê 4 người tại chợ Bưởi bốc một số lượng cốt pha, mang đi bán tại KCN Từ Sơn với giá trị tổng 140 triệu đồng.

Đến khoảng 19g ngày 14-3, Thành và Quang tiếp tục thuê lao động tự do vào kho bê 1 máy xịt áp lực, 1 mô tơ máy bơm, 2 máy hàn, 2 lọc gió; còn lại 1 bộ máy tời nhưng quá nặng nên Thành đã gọi cho vợ và con trai đến trợ giúp. Sau đó, vợ, con trai của Thành cùng 4 người bốc nốt chiếc máy tời lên xe ô tô, chở về cất giữ tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Tại CQCA, Đặng Tất Thành và Nguyễn Xuân Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tiến hành định giá sơ bộ tài sản bị trộm cắp có giá trị hơn 500 triệu đồng

Ở một vụ việc khác, dù đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Vinh Đô vẫn “ngựa quen đường cũ”, khi ngày 6-4, chỉ huy CA huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Vinh Đô, SN 1989, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 21g ngày 24-3, Đô đi bộ lang thang tại khu vực thôn Lai Xá, xã Kim Chung để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà văn hoá thôn Lai Xá, Đô đã trèo tường vào bên trong lấy trộm 1 chiếc tivi LG 65 inch.

Khi bê chiếc tivi ra ngoài, đối tượng bị CA xã Kim Chung tuần tra đêm phát hiện, bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc. Tại CQCA, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, trước đó Đô từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2012, Đô cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản như máy phát điện, quạt điện, tivi, xe máy, bình ắc quy…Thi hành án xong, khi về địa phương, đối tượng tiếp tục hành nghề trộm cắp. Năm 2017, Đô bị CA quận Cầu Giấy bắt khi gây ra vụ trộm trên đường Hồ Tùng Mậu. Trong vụ trộm này, đối tượng trèo lên cắt tôn mái nhà, rồi dùng kéo cắt khoét lỗ thủng, đột nhập xuống dưới. Tại đây, Đô lục lọi trộm cắp 2 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 dây chuyền bạc và hơn 40 triệu đồng. Sau đó, Đô vứt lại chiếc áo khoác trên mái nhà rồi tẩu thoát.

Hiện CA huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định

Theo Điều 138, Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc Hội; Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội (văn bản thay thế: Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;…

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

Như vậy, tùy vào các hành vi phạm tội mà các đối tượng sẽ phải nhận mức hình phạt thích đáng và bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Song nhằm hạn chế và loại trừ tội phạm trộm cắp, cướp giật cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý cư trú, việc quản lý, giám sát người có hộ khẩu ở nơi khác đến cư trú trên địa bàn là việc làm quan trọng, góp phần đáng kể trong việc phòng ngừa tội phạm phát sinh.

Đồng thời, cần tăng mức xử phạt hình sự (nâng mức phạt tù) đối với loại hình tội phạm trộm cắp, cướp giật nhằm hạn chế tội phạm, tái phạm. Thực tế đã có không ít đối tượng từng có tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật tài sản nhưng khi ra tù lại chứng nào tật đấy, tái phạm trở lại.

Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gã thanh niên có hành vi mất nhân tính với con gái 5 tuổi của tình cũ

Gã thanh niên có hành vi mất nhân tính với con gái 5 tuổi của tình cũ

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn, SN 1991, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Thủ đoạn của người phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều người nhận "quả đắng"

Thủ đoạn của người phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều người nhận "quả đắng"

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Thư (SN 1976, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi đáng lên án của cô gái trẻ tại ngôi nhà vắng chủ

Hành vi đáng lên án của cô gái trẻ tại ngôi nhà vắng chủ

Ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quý, SN 2003, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch về hành vi trộm cắp tài sản.
Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hưởng, cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đào Xuân Nam, SN 1982, quê Hải Phòng, về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Tuyên án tử hình cho kẻ hại sát hại cô gái cho thuê phòng trọ

Tuyên án tử hình cho kẻ hại sát hại cô gái cho thuê phòng trọ

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử Hoàng Minh Hào, SN 2004, quê Bắc Giang, về tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.
Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 15/9/2024, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 8 bình kim loại nghi chứa khí cười, 1 xe máy nghi xe tang vật, xử lý 9 vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Dù đã cất giấu ma túy hết sức tinh vi, nhưng người đàn ông điều khiển xe Vespa sành điệu vẫn không qua mắt được các trinh sát của tổ công tác 141.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động