Thứ bảy 27/04/2024 03:31

Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền lên tiếng về việc bị tố lạm thu hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước việc bị tố cáo thu nhiều khoản thu không đúng quy định như tiền điện, tiền giấy thi, quỹ cha mẹ học sinh…, bà Nguyễn Thi Thu Hương – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền khẳng định các khoản thu này đều được công khai và không có chuyện lạm thu như trong đơn tố cáo.
Trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng
Trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền cho biết, sau khi có đơn tố cáo bà gửi đến cơ quan chức năng, UBND quận Lê Chân đã thành lập hai đoàn kiểm tra, xác minh về những nội dung trong đơn. Đối với những vấn đề này, bà cũng đã có giải trình.

Bà Hương khẳng định, “mọi khoản thu và chi của trường đều được thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh và các lớp thông qua một cách công khai, minh bạch, có chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và các cá nhân liên quan. Cuối năm học, Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đều quyết toán trong hội nghị cha mẹ học sinh và không có bất cứ phụ huynh nào thắc mắc hay phản đối. Bên cạnh đó, việc thu quỹ hội phụ huynh được thực hiện theo đúng Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT, trên tinh thần ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh từng lớp, không thể có chuyện trường chỉ đạo thu 400.000 đồng/học sinh/năm nhưng vào sổ sách 100.000 đồng/học sinh/năm, dẫn tới chuyện chênh lệch hàng trăm triệu đồng".

Bà Hương cũng cho biết thêm, bà cũng đã có đơn khiếu nại một số nội dung trong đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ để từ đó có kết luận chính xác nhất. Bà cũng mong rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trước thềm năm học mới để các em học sinh yên tâm đến trường, các thầy cô giáo yên tâm giảng dạy và làm tròn chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời cơ quan chức năng có phương án xử lý triệt để những đối tượng tố cáo sai sự thật về bản thân bà nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm danh dự của bà, trả lại môi trường trong lành cho ngành giáo dục và trường THCS Ngô Quyền.

Trước đó, theo thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, đoàn xác minh cho rằng tổng số tiền 34 giáo viên chủ nhiệm thực tế nộp cho thủ quỹ năm học 2019-2020 chênh lệch nhiều hơn số tiền nhà trường báo cáo hơn 590 triệu đồng.

Trong đó, khoản tiền chênh lệch quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh của 34/50 lớp là hơn 436 triệu đồng, khoản chênh lệch tiền lệ phí học nghề của 10/14 lớp là hơn 77 triệu đồng...

Ngoài ra, bà Hương còn bị tố vận động khoản hỗ trợ tiền điện, tiền điều hòa, sửa chữa không đúng quy định. Tuy nhiên, những khoản kinh phí này bước đầu xác định do Chi hội phụ huynh các lớp tự sửa chữa hoặc chi trả.

Liên quan đến việc bà Hương bị tố cáo lạm thu số tiền hàng trăm triệu đồng, đại diện lãnh đaọ Công an quận Lê Chân cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương vào cuộc để điều tra, xác minh những nội dung có trong đơn. Trên cơ sở kết quả thu được, sẽ chính thức đưa ra kết luận việc có hay không việc Hiệu trưởng lạm thu.

Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động