Thứ bảy 20/04/2024 13:55

Ảnh

Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ 12g ngày 16-9, UBND TP Hà Nội cho phép 19 quận, huyện được mở trở lại một số dịch vụ kinh doanh.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Từ 12g ngày 16-9, các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21g hàng ngày.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Ghi nhận của PV, một số cửa hàng dịch vụ ăn uống đã rục rịch chuẩn bị mở cửa trở lại từ sáng sớm.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6-9 đến nay, có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hoà, Tây Hồ.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Một quán cơm bình dân trên phố Đội Cấn bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại từ 12g ngày 16-9 sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Toàn bộ khách hàng tới mua đồ đều phải giữ khoảng cách, rửa tay khử khuẩn và khai báo y tế qua QR Code.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Một quán phở trên phố Đội Cấn mở cửa từ 12g ngày 16-9 nhưng đã có nhiều khách hàng đợi đến lượt mua đồ.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Cửa hàng chỉ phục vụ bán mang về, tuy nhiên do lượng khách đông và chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đồ nên quán phở này đã hết bánh phở chỉ sau 20 phút mở cửa.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K; quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Các cửa hàng sửa chữa xe máy cũng đã hoạt động trở lại nhưng giữ khoảng cách và đề nghị khách hàng tuân thủ các quy định phòng dịch.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Chị Linh (Ba Đình, Hà Nội) Chị Linh và cháu Minh Khang đi mua đồ dùng học tập tại một cửa hàng sách, văn phòng phẩm trên phố Nguyễn Thái Học. "Do dịch covid-19 nên các nhà sách, văn phòng phẩm bị đóng cửa, tôi không thể mua được dụng cụ học tập cho con. Hôm nay, ngay khi được nới lỏng, tôi đã đưa cháu đi mua thêm đồ dùng học tập như bút, vở... những món đồ này không nhờ mua được" - chị Linh chia sẻ thêm.
Hàng quán tại vùng xanh mở cửa trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27-4 đến trưa 16-9, Hà Nội ghi nhận tổng 3.869 ca COVID-19, trong đó 1.596 ca ngoài cộng đồng và 2.273 ca đã được cách ly. Thành phố hiện có 7 chùm ca bệnh, 97 điểm phong tỏa. Để phục hồi sản xuất kinh tế, Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép các quận, huyện, thị xã không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động