Thứ sáu 26/04/2024 07:27

Hải Phòng: Làm rõ việc hai thanh niên buôn bán pháo nổ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa tạm giữ đối tượng Đặng Văn Khương (sinh 1991, ở xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “ Buôn bán hàng cấm”.
Số lượng pháo nổ do Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ
Số lượng pháo nổ do Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ

Cụ thể, vào hồi 20 giờ 30 ngày 26-12, tại khu vực cầu Hòn Ngọc 3, thuộc thôn 11, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy- Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Công an xã Chính Mỹ bất ngờ kiểm tra, phát hiện Đinh Thành L (sinh 2001, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên) có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 túi nilon bên trong chứa các cuộn hình trụ tròn, 2 đầu bịt kín, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Kết quả trưng cầu giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự- CATP xác định: các vật hình trụ tròn trên có tổng khối lượng 5,6kg là pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, Đinh Thành L. khai nhận đã mua số pháo trên của Đặng Văn Khương, (sinh 1991, ở thôn Cống, xã Quảng Thanh).

Đến ngày 27-12, Khương đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú, tiếp tục giao nộp 1 cuộn vật hình trụ tròn, qua giám định là pháo nổ, trọng lượng 0,9kg và khai nhận cất giấu số pháo này với mục đích ai hỏi mua thì bán nhằm kiếm lời.

Đối tượng Đặng Văn Khương cũng khai nhận với lực lượng chức năng đã bán số pháo trên cho Đinh Thành L với giá 500.000 đồng/ mét pháo cối kết băng. Thực hiện giao dịch, Khương đã bán cho L. 7 mét pháo cối với giá 3,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thuỷ Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động