Thứ bảy 20/04/2024 07:29

Hải Phòng khởi tố vụ vận chuyển trang sức, kim cương lậu hàng chục tỷ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố 1 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn, trị giá trên 15 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 16-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để điều tra hành vi vận chuyển lậu số lượng lớn trang sức, kim cương của Nguyễn Văn Thùy (52 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, thuyền viên tàu Biển Đông Mariner) và Nguyễn Hoài Nam (39 tuổi, quê TP Hải Phòng).

Đối tượng Nguyễn Hoài Thùy và Nguyễn Văn Nam.
Đối tượng Nguyễn Hoài Thùy và Nguyễn Văn Nam.

Trước đó, vào hồi 1g15 ngày 12-7, tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng), lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Nam đang nhận một túi hàng do thuyền viên Nguyễn Văn Thùy ném từ trên boong tàu xuống.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện, trong chiếc túi vải màu đen có các loại hàng hóa, gồm: hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền đều bằng kim loại và nhiều vật thể hình dạng khác nhau.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã khai nhận, cụ thể: ngày 8-7-2021 Nguyễn Văn Thùy nhận một túi hàng tại Cảng ở Hồng Kông của một người tên Duyên đưa lên tàu Biển Đông Mariner và cất giấu tại phòng ngủ của Thùy để vận chuyển về Việt Nam. Khi tàu cập cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ chuyển số hàng trên cho đối tượng Nguyễn Hoài Nam theo chỉ đạo của đối tượng ở Hồng Kông. Đối tượng Thùy thừa nhận, đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tang vật thu được. (Ảnh: BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng)
Tang vật thu được. (Ảnh: BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng)

Qua kiểm đếm chi tiết, tang vật gồm: 481 sản phẩm trang sức (vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, mặt dây chuyền); 406 viên + 1354 mảnh nhỏ (kim cương), kết quả trưng cầu giám định ngẫu nhiên một số chủng loại trong gói tang vật, cơ quan giám định chất lượng kết luận: các hạt đính kèm trên vòng và nhẫn là kim cương thiên nhiên; chất liệu làm vòng và nhẫn là vàng trắng, tổng trị giá hàng hóa của toàn bộ tang vật vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố thu giữ ước khoảng trên 15 tỷ đồng.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng: bị xử lý ra sao?

Buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng: bị xử lý ra sao?

Luật sư cho rằng, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là hành vi suy đồi đạo đức, đầu độc sức khỏe người dân, cần lên án và xử lý nghiêm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Tìm nhân chứng vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Tìm nhân chứng vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang xác minh, điều tra một người chết chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 20/2/2024, tại Tòa Sảnh Tây - Chung cư Bộ Quốc Phòng thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động