Chủ nhật 14/12/2025 20:26

Hải Phòng: Đàn em trùm giang hồ Tộ “tích” liên tiếp gây ra các vụ án chấn động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL & XH). Ngày 10/9, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bốn đàn em của trùm giang hồ Tộ “tích” về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. HĐXX đã tuyên phạt bốn đàn em Tộ “tích” tổng cộng mức án 67 năm tù cho nhóm đối tượng từng liên tiếp gây ra những vụ bắn, chém nạn nhân kinh hoàng đất Cảng.

Theo Cáo trạng của VKS ND TP Hải Phòng, nhóm bốn đối tượng gồm Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, HKTT tại thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), Nguyễn Phước Long (SN 1991, HKTT tại số 18E1/9 tập thể Cảng/ 278 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), Trần Văn Dân (SN 1986, HKTT tại thôn Tử Đôi, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) và Đinh Ngọc Dương (SN 1982, HKTT tại thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) cùng nhóm đối tượng Nguyễn Thành Thuận (tức Cún “nhái”), Vũ Trọng Thanh Trường (tức Trường “bút chì”), Nguyễn Phước Long (tức Long “đường”)… đều là những kẻ côn đồ máu lạnh tập hợp dưới trướng “đàn anh” Mai Đức Vượng (tức Tộ ‘tích”, SN 1981, HKTT tại quận Ngô Quyền) – kẻ được những đối tượng giang hồ đất Cảng coi là “ông trùm” thế hệ thứ ba vùng đất Hải Phòng để hình thành nên ổ nhóm tội phạm. Với phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức tàn bạo, khát máu, nhóm đối tượng này đã gây ra những vụ án chấn động Hải Phòng để thực hiện việc bảo kê nhà hàng, đồi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi cho Tộ “tích”.

Bốn đàn em của Tộ "tích" tại phiên tòa ngày 10/9

Theo chỉ đạo của Tộ “tích”, khoảng 17 giờ ngày 5/5/2011, Nguyễn Phước Long cầm đầu đám “đầu trâu, mặt ngựa” mang theo súng colt tự chế từ “sào huyệt” của Tộ “tích” tại quán cầm đồ trên nhà số 5/182 đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) đi tìm nhóm anh Lê Anh Tuấn (SN 1990, HKTT tại quận Ngô Quyền) để “thanh toán”. Phát hiện anh Tuấn đang chở anh Tô Phương Nam (SN 1993, HKTT tại quận Ngô Quyền) trên đường Đà Nẵng, Long đã lấy khẩu súng Col nhằm thẳng vào hai anh Lê Anh Tuấn, Tô Phương Nam bắn. Cú bắn của Long khiến anh Nam bị trọng thương nặng, được đi cấp cứu kịp thời, anh Nam được cứu sống nhưng bị tổn thất 76% sức khỏe. Sau khi nhóm Long gây ra vụ án, Long được Dương bắt xe taxi cho cả nhóm trốn về huyện Tiên Lãng.

Bị đàn em của Tộ “tích” bắn nhưng Lê Anh Tuấn vẫn không sợ, khoảng 23 giờ 40 ngày 24/5/2011, nhóm của Lê Anh Tuấn đến thẳng quán hát karaoke VT (số 280 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) do Tô “tích” bảo kê để tiếp tục “quậy”, Lê Tuấn Anh vừa có hành vi xô đẩy, làm vỡ chai bia đã bị Long và Thanh vác dao lao vào chém chí tử khiến Lê Anh Tuấn phải ôm “đầu máu” tháo chạy. Đến khoảng 2 giờ ngày 25/5/2011, Lê Anh Tuấn lại dẫn theo nhóm bạn tìm đến quán karaoke để tiếp tục “nghênh chiến” với Long và Thanh. Thời điểm này, Long và Thanh vừa đi ra khỏi quán karaoke, nhận được tin báo nhóm Lê Anh Tuấn lần nữa đến quán đập phá nên Long, Thanh liền lấy súng bắn đạn hoa cải quay lại để thanh toán nhóm Lê Anh Tuấn. Khoảng 02 giờ 30 cùng ngày, nhóm Long, Thanh ‘tóm” được nhóm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Trung (SN 1991), Lê Biên Cương (SN 1990, cùng có HKTT tại quận Ngô Quyền) đang chở nhau trên đường, cả hai đã áp sáp, dùng súng hoa cải bắn thằng vào đầu khiến anh Cương bị thương, giảm 19% sức khỏe; anh Trung bị thương, bị giảm 08% sức lao động, Lê Anh Tuấn trúng nhiều nhát chém cũng bị tổn thất tới 19% sức khỏe.

Trùm giang hồ Tộ "tích" khi bị bắt giữ

Do liên tiếp gây ra các vụ án chấn động Hải Phòng, Tộ “tích” trốn sang Trung Quốc để “lánh nạn”. Ngày 6/8/2011, từ Trung Quốc, Tộ ‘tích” chỉ đạo Thanh và Dân phải tìm, hạ gục bằng được anh Nguyễn Chí Kiên (tức Kiên “lợn”, SN 1978, HKTT tại số 3B/339 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Sáng ngày 7/8/2011, Thanh, Dân mang theo khẩu súng quân dùng đi tìm Kiên “lợn” để “hạ thủ”.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, phát hiện anh Kiên đang ngồi ăn sáng ngay trước cửa nhà bố mẹ trên đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân), Thanh mang theo khẩu súng quân dụng ập đến, nhằm thẳng vùng đầu anh Kiên nổ liền 5 phát súng rồi bình thản bỏ lên xe máy do Dân chờ bên đường. Anh Kiên được người thân đưa đi cấp cứu, trải qua thời gian cứu chữa dài, anh Kiên mới tạm hồi phục sức khỏe, theo kết quả giám định pháp y, anh Kiên bị tổn thất 67% sức lao động.

Súng đạn của ổ nhóm giang hồ bị thu giữ

Sau khi gây ra các vụ án bắn, chém khiến hàng loạt các nạn nhân Kiên, Nam, Trung, Cương, Tuấn bị thương từ 8 – 67 % sức khỏe, các đối tượng Thanh, Long, Dân và Dương bỏ trốn. Đến ngày 19/12 và ngày 27/12/2014, Thanh, Dân và Dương đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 1/5/2015, Long bị CA TP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã.

Trong quá trình giải quyết những vụ án do Tộ “tích” cầm đầu, TAND TP Hải Phòng đã đưa nhóm đối tượng Cún “nhái”, Trường “bút chì”, Long “đường” ra xét xử về các tội danh giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tộ “tích” cũng đã bị CA TP Hải Phòng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Ngày 27/2/2014, TAND tối cao đã tuyên phạt Tộ “tích” mức án 19 năm tù cho các tội danh giết người, cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa ngày 10/9, các đối tượng Thanh, Long, Dân và Dương đã thừa nhận toàn bộ các hành vi phạm tội như cáo buộc của VKSND TP Hải Phòng. Căn cứ vào các tình tiết được làm rõ tại tòa, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh tổng cộng mức án 25 năm tù cho 3 tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Phước Long bị tuyên phạt mức án 17 năm tù cho 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Trần Văn Dân bị tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội Giết người. Đinh Ngọc Dương bị tuyên phạt mức án 21 tháng tù cho 2 tội Che giấu tội phạm, tội Không tố giác tội phạm. Ngoài hình phạt tại bản án này, Dương phải tiếp tục thi hành bản án 30 tháng tù của 1 bản án khác. Tổng hợp hình phạt, HĐXX TAND TP Hải Phòng tuyên buộc Dân phải chấp hành bản án 51 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Tộ “tích” không chỉ trang bị súng đạn cho đàn em, trùm giang hồ một thời này còn sắm cả áo chống đạn cho đàn em “xài”. Tộ “tích” đề ra nguyên tắc hết sức kinh hoàng, không sử dụng dao, kiếm vào các hoạt động bảo kê, đâm chém. Để “thanh toán” các mẫu thuẫn lớn, nhỏ, đàn em của Tộ ‘tích” phải dùng súng để “chiến” nhau với đối thủ.

Quỳnh Hoa

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động