Hà Nội được chọn đăng cai tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đầu tiên
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5-2017. Hà Nội là địa phương được Ban chỉ đạo Trung ương giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất. Dự kiến Lễ phát động sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 6-5-2017 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Hiện Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tham mưu UBND TP kiện toàn Ban chỉ đạo của TP Hà Nội triển khai thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Theo kế hoạch, trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - nhiều hoạt động sẽ được Hà Nội tổ chức như: thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động; đưa tin phản ánh thực tế điều kiện làm việc của người lao động (tập trung vào một số ngành, lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ); tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời phê phán, nhắc nhở hoặc chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, vi phạm các quy định của pháp luật lao động và Luật An toàn vệ sinh lao động để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ, gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và công dân; tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động cấp quốc gia lần thứ nhất; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trên địa bàn toàn TP; thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn TP. Sau Tháng hành động, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động của TP như thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các đơn vị trên địa bàn TP; tiến hành sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo và việc triển khai thực hiện, hưởng ứng của các cấp chính quyền và các sở, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp: Năm 2016, tai nạn lao động bước đầu đã được kiểm soát, tín hiệu đáng mừng là nhận thức thái độ, ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đã được nâng cao. Ảnh: T. Hải
Trước đó, vào tháng 3 năm 2016, Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 –sự kiện cuối cùng chấm dứt chuỗi 18 năm liên tiếp tổ chức Chương trình Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên toàn quốc đã được phát động tại Hưng Yên với chủ đề: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn vệ sinh lao động”.
Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 18 tổ chức ở Hưng Yên đã được triển khai chu đáo, hiệu quả. Nhiều tỉnh, TP đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tuần lễ với nhiều hình thức diễn ra ngay tại các doanh nghiệp, HTX, các công trình xây dựng, công trình giao thông đang thi công. “Nhiều doanh nghiệp đã tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tai nạn lao động bước đầu đã được kiểm soát. So với cùng kỳ năm 2015, năm 2016 một số địa phương như Hà Tĩnh, Lào Cai, Lâm Đồng… đã giảm cả về số vụ tại nạn lao động, số người chết và số người bị thương nặng. Có nhiều địa phương đã không để xảy ra tai nạn lao động chết người như Bà Rịa – Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Trị, Đăk Nông, Trà Vinh, Gia Lai, An Giang. Tín hiệu đáng mừng là nhận thức thái độ, ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đã được nâng cao”. Tuy nhiên, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số địa phương chưa coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Ngay trong quý 1-2016, nhiều địa phương còn để xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng, như: TP HCM (19 vụ, 22 người chết), TP Đà Nẵng (7 vụ, 7 người chết), Quảng Bình (18 vụ, 4 người chết, 6 người bị thương nặng), Quảng Ninh (150 vụ, 2 người chết, 85 người bị thương nặng)… Quảng Ngãi ( 4 vụ, 3 người chết), Quảng Nam (36 vụ, 4 người chết, 3 người bị thương nặng), Yên Bái (11 vụ, 3 người chết).
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định: “Chỉ khi nào người sử dụng lao động, người lao động nhận thức được, tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thì mới có thể tạm yên tâm được về công tác an toàn, vệ sinh lao động”.
Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại