Thứ sáu 26/04/2024 16:52

Hà Nội giành lại vỉa hè - Kỳ 14: Đằng sau hoạt động ra quân của phường Cống Vị

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Hàng quán thi nhau xẻ thịt vỉa hè, lòng đường bị biến thành nơi đậu đỗ xe, hàng loạt vi phạm trật tự đô thị đang diễn ra hàng ngày tại các tuyến phố của phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cụ thể, ngay đầu phố Liễu Giai, tại số nhà 22 đoạn giao cắt với phố Kim Mã Thượng, các quán café, quán nước bày biện bàn ghế tràn lan chạy dọc vỉa hè với hàng chục người ngồi uống nước. Đặc biệt, phía sau bến xe bus tại đây xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe không phép, gây mất mỹ quan đô thị, bên cạnh đó là hoạt động ghi lô đề, tranh giành khách của cánh xe ôm khiến tình hình an ninh khu vực này rất lộn xộn và phức tạp.

Tại phố Phan Kế Bính, lòng đường, vỉa hè bị một loạt nhà hàng, quán bia, quán ăn chiếm dụng làm nơi kinh doanh, nơi đậu đỗ xe. Có thể kể đến như nhà hàng hải sản Phố, Genki Land 5C Phan Kế Bính, cửa hàng tiện lợi Circle K, café Bụi, quán lẩu Tít… Các hàng quán này “dàn trận” trên vỉa hè bằng một dãy dài xe máy, ô tô khiến người đi bộ không có lối đi lại thuận tiện, nhiều người đi bộ qua đây bị đẩy xuống lòng đường lưu thông cùng các phương tiện cơ giới.

Phố Kim Mã Thượng, lòng đường, vỉa hè cũng bị "xẻ thịt" làm nơi kinh doanh hàng quán, ngay đầu phố đoạn từ đường Liễu Giai đi vào đã có 4 quán nước, quán ăn bày biển hiệu, bàn ghế chình ình ra sát lòng đường. Đi sâu vào trong, một loạt xe máy, ô tô đậu đỗ vô tội vạ dọc hai bên vỉa hè cùng hàng chục điểm trông giữ xe ngang nhiên hoạt động, gây ách tắc giao thông.

Tại ngõ 35 Kim Mã Thượng, nhiều năm nay mọc lên một chợ cóc hoạt động rất mất trật tự và ô nhiễm môi trường, toàn bộ lòng đường, vỉa hè biến thành nơi họp chợ. Tiếng là chợ cóc nhưng nơi đây buôn bán rất rầm rộ, từ thực phẩm, quần áo, chăn màn cho tới quán ăn, quán nước… kéo dài từ đường Kim Mã Thượng ra đến tận đường Phan Kế Bính. Các hàng quán này thi nhau lấn chiếm, dựng ô dù phông bạt, bày biện bàn ghế, biển quảng cáo tràn lan hết cả lối đi lại nhưng không hề bị xử lý, gây bức xúc cho người dân lưu thông qua đây.

Phố Đội Cấn, tình trạng vi phạm cũng diễn ra tràn lan, bộ mặt đô thị tại đây vô cùng nhếch nhác với hàng chục hàng quán giăng ô dù, bàn ghế ra khắp vỉa hè, thực khách vô tư ngồi ăn uống dọc lối đi lại. Đặc biệt, tại ngõ 295 Đội Cấn đường vào trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, lòng đường tại đây bị một chục hàng quán lấn chiếm, bàn ghế, phông bạt giăng kín cả lối đi lại khiến giao thông ở đây luôn bị cản trở.

Chị Nguyễn Phương Linh, một phụ huynh học sinh bức xúc cho biết: “Hàng quán ở đây thường xuyên lấn chiếm hết cả lối đi lại của học sinh, họ bày biện tràn lan bàn ghế ra cả đường nên vào những lúc tan học, phụ huynh đến đón các cháu rất đông khiến giao thông thường xuyên bị ách tắc, chúng tôi có nhắc nhở họ thì lại bị họ chửi lại”.

Bộ mặt đô thị tại phố Linh Lang cũng không sáng sủa hơn là bao, với một loạt nhà hàng, quán nước, quán ăn đang vô tư "xẻ thịt" vỉa hè làm nơi đậu đỗ xe như nhà hàng Nhật 116 Linh Lang, nhà hàng Bến Ngự, nhà hàng Mộc Lâm... Công khai nhất phải kể đến nhà hàng Nhật 116 Linh Lang, nhà hàng này chiếm dụng toàn bộ vỉa hè trước quán làm nơi đậu xe của khách, dưới lòng đường cũng thường xuyên án ngữ 4,5 chiếc ô tô.

Một người dân cho biết, từ khi có có chủ trương lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố, phường Cố Vị cũng hưởng ứng tham gia, hàng ngày đều có xe tuần tra của công an phường đi dẹp vỉa hè. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ mặt đô thị tại đây không những không có chuyển biến mà còn nhếch nhác, luộm thuộm hơn trước.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại phường Cống Vị:

a9
Hầu hết các tuyến phố của phường Cống Vị đều nhếch nhác, luộm thuộm

a15
Các phương tiện lưu thông khó khăn qua đường Phan Kế Bính

a4
Ngậm ngùi lưu thông dưới lòng đường

a8
Các quán bia cũng tận dụng vỉa hè để kinh doanh

a7
Vỉa hè càng rộng, để xe càng thoải mái

a11
Xe cộ để hàng hai, hàng ba trên vỉa hè dành cho người đi bộ

a12
Hàng loạt điểm trông xe tự phát mọc lên tại đường Linh Lang

a6
Chợ cóc tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng gây mất mỹ quan đô thị

a10
Các quán ăn thi nhau "xẻ thịt "vỉa hè

a3
Vỉa hè biến thành nơi bán hàng, xe cộ xếp ngổn ngang dưới lòng đường

a1
Hàng quán quây kín đường vào Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Tuấn Anh - Nam Nguyễn / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động