Giảm 6 năm tù cho em gái "hất" anh lên nắp ca pô xe ô tô
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênSáng 7-8, TAND TC tại Hà Nội xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lương Thị Kim Lan, SN 1967, trú tại quận Hà Đông, về tội “Giết người”. Tại tòa, Lan khẳng định, không cố tình đâm ô tô và buộc anh trai, ông Lương Đình Tuấn, nằm trên nắp capô.
Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo đó, ngày 15-11-2012, Lan và ông Lương Đình Tiến, anh trai, đến xã Xuân Phương, Hà Nội, làm thủ tục chuyển mộ bố đẻ về nghĩa trang Vạn Phúc, quận Hà Đông.
Trước cửa nhà văn hoá xã này, Lan gặp ông Tuấn, ông Lương Đình Lâm, em trai, đi hai xe máy tới. Do bất đồng về việc chuyển mộ cho bố nên vừa nhìn thấy nhau, hai bên đã cãi vã, xô xát.

Bị cáo Lan tại phiên tòa sơ thẩm
Lan lái chiếc xe Gezt tông đổ xe máy của hai anh em. Ông Tuấn cản nhưng Lan không dừng lại mà tiếp tục lao vào buộc ông này phải nhảy lên nắp ca pô, hai tay bám vào cần gạt nước.
Lan cho xe chạy ra đường 70 và va vào một xe máy. Tới phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, xe của Lan mới bị người đi đường chặn lại sau khi chạy 9 km.
Tại phiên sơ thẩm, ông Tuấn nhận có sai sót khi không dàn xếp được mâu thuẫn trong gia đình để anh em phải ra trước toà. Ông cho rằng, em gái phạm tội do trình độ văn hoá không cao, hiểu biết pháp luật kém, hành động bột phát. Ông đề nghị xử đúng người, đúng tội.
Nhưng lần xử này, anh trai của bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt cho em gái và cho đó là hành vi bột phát của Lan. Ghi nhận diễn biến mới này, TAND TC chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Lan xuống còn 6 năm tù tội “Giết người”.
Hoa Đỗ
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






