Thứ bảy 27/04/2024 10:08

Giảm 50% giá vé tàu khách Hà Nội - Hải Phòng, ngành đường sắt tiếp tục chuỗi ưu đãi sau Tết

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tin từ Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng cho biết đang áp dụng chương trình kích cầu sau Tết, giảm 50% giá vé tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 3-2022.
Giảm 50% giá vé tàu khách Hà Nội - Hải Phòng, ngành đường sắt tiếp tục chuỗi ưu đãi sau Tết
Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng cho biết giá vé tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ giảm 50% trong tháng 3-2022.

Chương trình được áp dụng đối với các vị trí chỗ cụ thể trên các toa ghế ngồi mềm điều hòa. Khi hành khách lựa chọn vị trí chỗ này, giao diện bán vé tàu online của đường sắt sẽ hiển thị giá vé đã giảm 50% so với giá vé cùng thời điểm. Giá vé chặng suốt Hà Nội - Hải Phòng đã giảm chỉ khoảng 35.000 đồng/vé/lượt.

Chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 3 ngày trở lên. Hành khách đã mua vé giảm giá 50%, khi trả vé cần theo quy định hiện hành về thời gian trả vé hiện hành. Mức phí trả vé bằng 50% giá tiền ghi trên Thẻ lên tàu hỏa; Phí trả vé tối thiểu là 10.000 đồng/vé.

Hiện trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đang tổ chức chạy 2 đôi tàu LP3/8, LP5/6. Từ ga Hải Phòng đi ga Long Biên có 2 chuyến: LP6 xuất phát lúc 9h05; Tàu LP8 xuất phát lúc 15g00. Từ ga Long Biên đi ga Hải Phòng có 2 chuyến: LP3 xuất phát lúc 9h25; Tàu LP5 xuất phát lúc 15g30.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, chương trình kích cầu giảm giá vé 50% đối với các chỗ cụ thể được áp dụng cho nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc - Nam.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang triển khai chương trình 10.000 vé tàu giảm giá 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý trong tháng 2 và tháng 3-2022.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian áp dụng vé giảm giá có thời điểm đi tàu từ ngày 21-2 đến 31-3.

Thời gian mua vé từ 8g ngày 18-2 đến hết ngày 28-3, áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên. Loại chỗ được giảm giá gồm ghế ngồi mềm và giường nằm.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết trong tháng 2 và 3-2022, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cũng triển khai chương trình 9.000 vé giảm giá 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý từ ngày 21-2 đến ngày 31-3.

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động