Thứ bảy 20/04/2024 10:13

Giải cứu 4 cá thể tê tê trước khi lên bàn nhậu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An, đơn vị này vừa kịp thời giải cứu 4 cá thể tê tê quý hiếm sắp trở thành món nhậu cho thực khách.

Theo đó, qua công tác trinh sát kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã đưa vào tầm ngắm 1 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Giải cứu 4 cá thể tê tê trước khi lên bàn nhậu
Đối tượng Cao Xuân Hùng và tang vật

Sau 1 thời gian theo dõi, đến khoảng 17g25 ngày 1-8, tại xóm 8, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà hàng của Cao Xuân Hùng (SN 1990). Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện đối tượng Hùng đang tàng trữ 4 cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 21 kg.

Qua đấu tranh ban đầu, Hùng khai nhận, số cá thể tê tê nói trên được đặt mua của một người ở tỉnh Quảng Bình, sau đó vận chuyển bằng xe khách về rồi cất giấu tại nhà hàng để chế biến thành món nhậu bán cho thực khách có nhu cầu.

Hiện 4 cá thể tê tê nói trên đã được cơ quan chức năng bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát. Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng đã hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động