Thứ ba 23/04/2024 22:20

Giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á năm 2023 chính thức diễn ra tại Vĩnh Phúc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 25/4, Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ (CLB) nữ châu Á (cúp VTVcap năm 2023) chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.
Giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á năm 2023 chính thức diễn ra tại Vĩnh Phúc
Nhà thi đấu Vĩnh Phúc là nơi diễn ra các trận tranh tài giữa các CLB bóng chuyền nữ châu Á trong khuôn khổ cúp VTVcap năm 2023.

Giải Bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc, có sự tham dự của các CLB mạnh nhất các quốc gia châu Á như: Hisamitsu Springs (Nhật Bản); Liaoning Donghua (Trung Quốc); Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan); King Whale Taipei (Đài Loan - Trung Quốc); Paykan (Iran); Altay (Kazakhstan); Khuvsgul Erchim (Mông Cổ); Hip Hing VC (Hồng Công - Trung Quốc) và đội tuyển quốc gia Việt Nam với tên gọi Sport Center I. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của bóng chuyền châu Á trong năm 2023.

9 đội bóng nêu trên được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 25 đến ngày 29/4. Từ ngày 30/4, căn cứ kết quả thi đấu vòng bảng các đội sẽ thi đấu xếp hạng từ 1 đến 4 và từ 5 đến 9. Ban tổ chức sẽ trao cúp và huy chương tặng các đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và 8 giải thưởng cá nhân, bao gồm: 1 vận động viên toàn diện, 2 chủ động xuất sắc, 2 phụ công xuất sắc, 1 vận động viên chuyền hai xuất sắc, 1 vận động viên đối chuyền xuất sắc và 1 liebro xuất sắc.

Tại Lễ khai mạc, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao cho biết, việc đăng cai Giải Bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á không chỉ là niềm vinh dự của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, mà còn là vinh dự của tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương đầu tiên được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chọn là địa điểm diễn ra các trận tranh tài giữa các vận động viên đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Sau lễ khai mạc là trận đấu giữa Việt Nam và Iran (Bảng B), trước đó tại bảng này đã diễn ra 2 trận giữa Mông Cổ - Trung Quốc (0-3) và Kazakhstan - Thái Lan (3-2).

Với những trận đấu sôi động, hấp dẫn giải đấu không chỉ thu hút lượng khán giả đến xem trực tiếp tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc, đồng thời cũng thu hút người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước theo dõi qua kênh thể thao của Đài truyền hình Cáp Việt Nam và các nền tảng số.

AFC chúc mừng ĐT U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại Vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2024
Uzbekistan lần đầu vô địch Giải U20 châu Á
Nữ võ sĩ Việt đầu tiên vào chung kết Giải vô địch Boxing thế giới
Hà Nội tổ chức giải bóng đá giao hữu mở rộng năm 2023
Vĩnh Phúc: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động