Thứ sáu 23/01/2026 15:46

Gắn biển công trình "Dân vận khéo" chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đảng ủy phường Tây Mỗ tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển công trình dân vận khéo đối với công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương" do tổ dân vận cùng nhân dân tổ dân phố Tháp thực hiện, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Gắn biển công trình
Lễ công nhận và gắn biển Công trình “Dân vận khéo” đối với công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương".

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ, công trình “Sạch ao làng – đẹp quê hương” của Tổ dân phố Tháp là một điển hình tiêu biểu trong việc cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực bảo vệ môi trường – một lĩnh vực mang tính cấp thiết, gắn bó mật thiết với đời sống người dân.

Ao làng là một phần không thể tách rời trong văn hóa làng xã của Thủ đô, gắn với ký ức, không gian sinh hoạt, tâm linh và cộng đồng. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều ao làng bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường sống và sức khỏe người dân. Trước thực trạng đó, Tổ Dân vận và Nhân dân Tổ dân phố Tháp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc huy động Nhân dân cùng hành động.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ phát biểu tại buổi lễ.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Thành quả của công trình không chỉ là một ao làng được làm sạch, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí đồng lòng và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Công trình đã xử lý triệt để tình trạng rác thải, khôi phục lại một không gian xanh – sạch – đẹp, tạo điểm nhấn sinh thái, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sống.

Không dừng lại ở đó, mô hình còn tạo ra không gian văn hóa cộng đồng lành mạnh, trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt gắn kết tình làng nghĩa xóm – thể hiện đúng tinh thần của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi bàn tay góp sức là một hạt mầm của tình yêu quê hương, của trách nhiệm với môi trường và tương lai thế hệ mai sau.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tặng hoa chức mừng lãnh đạo phường Yên Hoà.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tặng hoa chức mừng lãnh đạo phường Tây Mỗ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ nhấn mạnh, mô hình “Dân vận khéo” tại phường Tây Mỗ sẽ tiếp tục được nhân rộng, không chỉ trên địa bàn phường mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố – trở thành chất xúc tác mạnh mẽ trong quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến – văn minh – hiện đại – xanh, sạch, đẹp và đáng sống.

Gắn biển công trình
Các đại biểu tham quan công trình "Sạch ao làng - đẹp quê hương".

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trở thành một nét đặc sắc trong công tác Dân vận của Đảng bộ Thủ đô.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra các sự kiện trọng đại, nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; trong đó nổi bật là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây sẽ là Đại hội của đổi mới, sáng tạo, dấu mốc lịch sử trên con đường phát triển của Thủ đô, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nên khí thế sôi nổi, thúc đẩy khát vọng vươn lên, lập nhiều thành tích thiết thực, chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.
Quận Hoàn Kiếm: Gắn biển, khánh thành công trình nhà nhân ái tại phường Phúc Tân
Quận Hoàn Kiếm: gắn biển công trình kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Công Thọ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã báo cáo với Đại hội về kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời, công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, gồm 19 đồng chí.
Đại hội XIV của Đảng bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Đại hội XIV của Đảng bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Đại hội XIV của Đảng: Giữ kỷ cương ngân sách, mở đường cho tăng trưởng

Đại hội XIV của Đảng: Giữ kỷ cương ngân sách, mở đường cho tăng trưởng

Trên nền tảng ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, chính sách tài khóa được định hướng tiếp tục điều hành chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kiến tạo dư địa đầu tư và dẫn dắt tăng trưởng.
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Dấu ấn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Dấu ấn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động