Thứ sáu 29/03/2024 14:54

FIFA thử nghiệm hàng loạt những thay đổi trong một trận đấu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra hàng loạt những thử nghiệm để thay đổi luật trong một trận đấu bóng đá.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang dự kiến thực hiện một số thay đổi trong luật bóng đá.

Cụ thể, điều luật mới cho phép mỗi hiệp chỉ kéo dài 30 phút (thay vì 45 phút như luật cũ). Ý tưởng này của FIFA được cho là lấy từ môn bóng rổ và futsal. Hồi tháng 4, Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez từng ám chỉ về việc các trận đấu ở Super League có thời gian ít hơn 90 phút.

Ngoài ra, trọng tài sẽ dừng đồng hồ bất cứ khi nào bóng lăn ra khỏi sân để ngăn chặn hành vi câu giờ của các cầu thủ.

Thay vì ném biên khi bóng đi hết biên ngang, các đội sẽ thực hiện quả phát bóng.

Thông thường, các đội có 3 quyền thay người, luật này mở rộng thành 5 trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quy định mới nếu được thông qua sẽ không giới hạn quyền thay người.

Và cuối cùng, cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ phải ra khỏi sân 5 phút và sau đó vào đá tiếp. Điều này tương tự như trong môn bóng bầu dục. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng vấp phải ý kiến phản đối từ người hâm mộ.

2444-fifa-ra-quyet-dinh-chua-tung-co-tren-thi-truong-chuyen-nhuong1591926639
Ảnh minh họa.

Đây không còn là kế hoạch trên giấy tờ khi FIFA đang thử nghiệm các quy tắc khác nhau trong giải đấu trẻ "Future of Football Cup", nơi quy tụ các đội U19 của PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig và Club Brugge.

Thay đổi của FIFA nhằm mang lại sự mới mẻ cho bóng đá, tuy nhiên, ý tưởng này đang không nhận được sự đồng thuận của công chúng.

Luật bóng đá sửa đổi phải được thông qua bởi Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), cơ quan trực tiếp quản lý và ban hành các điều luật.

IFAB hiện có 5 thành viên bao gồm FIFA, Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Liên đoàn bóng đá Scotland (SFA), Liên đoàn bóng đá Xứ Wales (FAW) và Liên đoàn bóng đá Bắc Ireland (IFA).

Số phiếu biểu quyết với những quyết định thay đổi điều luật giữa các thành viên lại không đồng đều nhau. FIFA chiếm 4 phiếu, các thành viên còn lại chỉ có 1 phiếu.

Mỗi quy định thay đổi điều luật chỉ được thông qua khi có từ 3/4 số phiếu tán thành trở lên, tức ít nhất 6/8 phiếu.

Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động