Thứ năm 18/12/2025 05:10

Em gái lái xe hất anh ruột lên nắp ca-pô bị phạt 12 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Trên đường đi, anh Thắng đi xe máy cùng chiều thấy anh Tuấn nằm trên ca-pô xe của Lan, nguy hiểm tính mạng nên đã đuổi theo, nhưng bị Lan chèn ép không cho vượt lên.


Từ việc không thống nhất chuyện chuyển mộ bố từ xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm), về quận Hà Đông và việc an táng mẹ mới mất, trưa 15-11-2012, Lương Thị Kim Lan, SN 1967, trú tại số 9 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng một người lái xe đến xã Xuân Phương để làm thủ tục chuyển mộ bố và gặp anh trai là anh Lương Đình Tuấn cùng em trai là Lương Đình Lâm trước nhà văn hóa thôn Hòa Thị.

Do anh Tuấn và anh Lâm không đồng ý về việc chuyển mộ dẫn đến hai bên xô xát. Anh Tuấn, anh Lâm lao vào định đánh Lan vì cho rằng là người khởi xướng việc chuyển mộ. Trong lúc đang cãi nhau, Lan bảo tài xế đưa chìa khóa chiếc Hyundai Getz để tự lái. Khi quay đầu xe, Lan va vào xe máy của anh Lâm và anh Tuấn làm đổ xe, anh Tuấn liền chạy ra không cho Lan đi.


Theo cáo trạng, khi bị chặn xe, xịt lốp, bị cáo mới dừng lại. Ảnh: TL


Tuy nhiên, Lan không dừng lại mà đâm tiếp vào anh trai buộc anh này phải nhảy lên nắp ca-pô, hai tay bám vào cần gạt nước. Lan tiếp tục lái xe chạy nhanh ra đường 70, va vào xe máy dựng ven đường khiến một thanh niên đi cùng chiều lao xe máy vào hàng rào, còn anh Tuấn phải cố gắng bám chặt vào cần gạt nước để không bị văng xuống đường. Trên đường đi, anh Thắng đi xe máy cùng chiều thấy anh Tuấn nằm trên ca-pô xe của Lan, nguy hiểm tính mạng nên đã đuổi theo, nhưng bị Lan chèn ép không cho vượt lên. Khi xe đến vòng xuyến Lê Quang Đạo - Hoàng Đạo Thúy, anh Thắng vượt lên trước xe của Lan và nhờ một xe ô tô ép xe Lan vào vòng xuyến, buộc Lan phải dừng lại. Anh Thắng cùng nhiều người dân chặn đường, chèn gạch, xì 4 lốp xe và báo cho CA đến hiện trường.

VKSND TP Hà Nội cáo buộc Lan có hành vi cố ý giết người, suốt quãng đường hơn 9 km liên tục muốn hất nạn nhân xuống đường. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lan trả lời rành rọt rất nhanh các câu hỏi của VKS và HĐXX. Lan cho rằng do bị anh Tuấn cầm mũ bảo hiểm tấn công nên hoảng sợ, phải lên ôtô bỏ đi. Đồng thời, theo Lan, người anh trai tự nhảy lên nắp ca-pô chứ không phải do bị đâm mà phải nhảy lên xe. Khi nằm trên nắp ca-pô, anh Tuấn còn gọi điện thoại nhiều lần. Lan chỉ điều khiển xe chạy tốc độ khoảng 20km/g, rất an toàn chứ không phải lạng lách, đánh võng và chạy tốc độ 50-60km/g như cáo buộc của VKS… Theo Lan, việc anh Tuấn nằm trên nắp ca-pô khi Lan lái xe không nguy hiểm cho anh Tuấn, cũng không nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Trên đường đi, Lan cũng khẳng định không hề va chạm vào bất kỳ vật nào, không có bất kỳ ai đuổi theo, mà tự dừng lại…

Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng, anh rút mũ bảo hiểm ra để dọa, can ngăn Lan. Việc anh Tuấn phải nhảy lên nắp ca-pô là tình thế bắt buộc để tránh bị nguy hiểm đến tính mạng. Khi nằm trên nắp ca-pô xe Lan, khi nào thấy không nguy hiểm, anh Tuấn lại gọi điện cho 113 để kêu cứu, yêu cầu Lan dừng xe. Anh Tuấn cũng khẳng định, Lan không tự dừng xe, mà do bị chặn xe mới dừng lại. Anh Tuấn không yêu cầu em gái bồi thường và cho rằng, sự việc xảy ra có phần nguyên nhân do anh em bất đồng, Lan không cố tình phạm tội mà do thiếu hiểu biết pháp luật…

Bào chữa cho Lan, LS Huỳnh Phương Nam, Đoàn LS Hà Nội cho rằng, không đủ cơ sở kết luận Lan phạm tội Giết người. Lời khai của Lan, của anh Tuấn và các nhân chứng còn nhiều điểm mâu thuẫn, do đó, cần làm rõ Lan lái xe đâm xe vào anh Tuấn, hay anh Tuấn tự nhảy lên nắp ca-pô, có hay không việc Lan lạng lách, đánh võng để hất anh Tuấn xuống xe. LS Nam cũng cho rằng, vụ án có vi phạm tố tụng nghiêm trọng, hồ sơ vụ án không có biên bản khám nghiệm hiện trường, mà chỉ có biên bản xác định hiện trường… và tiếp tục đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Song, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố Lan tội Giết người, cho rằng đủ căn cứ để xác định hành vi nguy hiểm của bị cáo khi điều khiển ôtô chạy với tốc độ lớn, lạng lách trên đường dài 9km, đã gây nguy hiểm tính mạng anh Tuấn và đề nghị HĐXX phạt bị cáo 12-14 năm tù. Đồng thời, tịch thu sung công quỹ chiếc ô tô của Lan vì là phương tiện, công cụ phạm tội.

Sau khi nghị án, hôm qua (20-1) TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lương Thị Kim Lan bản án 12 năm tù giam về tội Giết người.

Phương Thảo

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động