Thứ bảy 27/04/2024 12:19

Đường dây trộm cắp xe sang của nhóm thanh thiếu niên bị “lộ tẩy” như thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Quá trình điều tra cho thấy, Đoàn Duy Anh nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng Duy Anh đã rủ Hoàng Quốc Anh, Đoàn Thanh Tùng đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền ăn tiêu...

Ngày 26-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng Đoàn Duy Anh, SN 1999, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Hoàng Quốc Anh, SN 2003, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Đoàn Anh Tùng, SN 2005, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Trần Văn Tùng, SN 1980, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình để điều tra hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đường dây trộm cắp xe sang của nhóm thanh thiếu niên bị “lộ tẩy” như thế nào?
Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình điều tra cho thấy, Đoàn Duy Anh nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng Duy Anh đã rủ Hoàng Quốc Anh, Đoàn Thanh Tùng đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền ăn tiêu.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16-7, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng. Tại CQCA, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 10 chiếc xe máy tại địa bàn Hoàn Kiếm và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và bắt giữ Trần Văn Tùng để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ 2 chiếc xe máy Honda SH, 3 chiếc xe Honda Wave.

Hiện vụ việc đang được CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động