Thứ sáu 26/04/2024 05:51

Đức bắt đầu cho phép du khách ngoài EU nhập cảnh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chính phủ Đức thông báo sẽ mở cửa cho phép khách du lịch ngoài Liên minh châu Âu (EU) được nhập cảnh vào nước này nếu đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.
Đức bắt đầu cho phép du khách ngoài EU nhập cảnh
Đức bắt đầu cho phép công dân ngoài EU nhập cảnh.

Quyết định này được Bộ Nội vụ Đức thông qua và chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25-6 tới. Cụ thể, các công dân ngoài EU có thể nhập cảnh Đức bất kỳ vì mục đích gì, bao gồm du lịch hoặc đi học.

Những công dân ngoài EU sẽ phải hoàn thành việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Đức. Trong đó, loại vaccine được tiêm phải được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép.

Thế nhưng, những du khách đến từ những quốc gia có virus SARS-CoV-2 và các biến thể lây lan mạnh vẫn không được nhập cảnh Đức.

Quyết định này được đưa ra sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đức đang có chiều hướng giảm trong những tuần qua.

Tính đến hết ngày 18-6, Đức ghi nhận tổng cộng 3.728.559 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 90.877 trường hợp đã tử vong vì dịch bệnh.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động