Thứ sáu 19/04/2024 17:42

Dự kiến phân tách 2 thôn của xã Đồng Tâm thành các thôn mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thôn Hoành và thôn Đồng Mít (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức) dự kiến được Hà Nội tách thành 6 thôn mới.
Dự kiến phân tách 2 thôn của xã Đồng Tâm thành các thôn mới
Xã Đồng Tâm dự kiến sẽ được phân tách thành 6 thôn mới (ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 10 về việc đề nghị thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các quận, huyện, thị xã năm 2022.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, sau khi thực hiện đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố (năm 2019 và 2020), toàn thành phố hiện có 5.393 thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.359 thôn và 3.034 tổ dân phố.

Phương án của thành phố nêu ra trong Tờ trình cho thấy, sẽ thành lập 32 tổ dân phố mới từ các khu vực dân cư mới hình thành, trong đó nhiều nhất là tại quận Hoàng Mai (8); Hà Đông (8); Nam Từ Liêm (6); Thanh Trì (5); Long Biên (3); Thanh Xuân (1); Hai Bà Trưng (1).

Quận Nam Từ Liêm cũng dự kiến thành lập 4 tổ dân phố mới trên cơ sở chia tách 2 tổ dân phố hiện có thuộc phường Mỹ Đình 1; huyện Mỹ Đức thành lập 6 thôn mới trên cơ sở chia tách 2 thôn hiện có thuộc xã Đồng Tâm.

Cũng trong dự thảo, việc phân tách xã Đồng Tâm thành 6 thôn mới thay vì 2 thôn như hiện nay cũng đang được xin ý kiến.

Hiện, xã này chỉ có 2 thôn là thôn Hoành và thôn Đồng Mít, với 2.771 hộ gia đình, dân số 9.801 người, được tổ chức thành 14 cụm dân cư (là 14 xóm thuộc hai làng truyền thống là làng Hoành và làng Đồng Mít).

Năm 2013, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm có phương án chia tách thôn Hoành và thôn Đồng Mít để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và sinh hoạt của Nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, trên địa bàn xã Đồng Tâm có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại thôn Hoành, nên UBND huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm chưa triển khai thực hiện.

Đến nay, tình hình tại địa phương này đã ổn định, vì vậy, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm đã xây dựng đề án chia tách thôn Hoành và thôn Đồng Mít để thành lập thôn mới.

Phương án chia tách thôn để thành lập thôn mới ở xã Đồng Tâm theo Tờ trình của UBND thành phố nêu, sẽ chia tách thôn Hoành (1.814 hộ gia đình) để thành lập 4 thôn mới gồm thôn Hoành 1 (425 hộ gia đình), thôn Hoành 2 (402 hộ gia đình), thôn Hoành 3 (513 hộ gia đình), thôn Hoành 4 (474 hộ gia đình). Thôn Đồng Mít (957 hộ gia đình) cũng sẽ được chia tách để thành lập 2 thôn mới gồm thôn Đồng Mít 1 (556 hộ gia đình) và thôn Đồng Mít 2 (401 hộ gia đình).

Trong Tờ trình, thành phố Hà Nội nêu cụ thể về việc bố trí người hoạt động không chuyên trách tại thôn và các điều kiện khác khi thôn mới được thành lập; giao trách nhiệm tổ chức thực hiện ở xã Đồng Tâm.

Phương án chia tách đã được lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân (thôn Hoành 90,3%, thôn Đồng Mít 91,12%). Một số hộ gia đình không đồng ý với nội dung Đề án với lý do không đồng ý cách gọi “thôn” theo quy định mà muốn giữ cách gọi truyền thống là “xóm”, nhưng đến thời điểm hiện nay qua tuyên truyền, giải thích theo các quy định hiện hành, các hộ dân đã nhất trí, không có ý kiến khác.

Đề nghị tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo kháng cáo vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm
Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: Cử tri hân hoan trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử
5 năm tù cho nam thanh niên hô hào sát hại thẩm phán xét xử vụ án Đồng Tâm
Dương Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động