Thứ bảy 27/04/2024 12:48

Dự báo thời tiết ngày 19/3/2024: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dự báo thời tiết ngày 19/3/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.
Dự báo thời tiết ngày 19/3/2024: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C
Dự báo thời tiết ngày 19/3/2024: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C. Ảnh: Phạm Công

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (18/3), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 18/3 và ngày 19/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/3/2024:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ, có nơi dưới 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; từ gần sáng phía Bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Bắc từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/3/2024: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất 27 độ Dự báo thời tiết ngày 17/3/2024: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất 27 độ
Dự báo thời tiết ngày 18/3/2024: Hà Nội có mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh Dự báo thời tiết ngày 18/3/2024: Hà Nội có mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động