Thứ ba 23/04/2024 16:54

Điều thú vị về chương trình truyền hình “Hãy yêu nhau đi”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chương trình mới "Hãy yêu nhau đi" sẽ được lên sóng kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20g Chủ nhật ngày 22-8-2021.

Ban biên tập đã đặt cho chương trình tên "Hãy yêu nhau đi", cũng là tên của một ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Được biết chương trình đã xin phép gia đình cố nhac sĩ được sử dụng tên này để đặt cho “đứa con tinh thần” của mình.

"Hãy yêu nhau đi" hướng đến những câu chuyện tình yêu có niềm vui, có khúc mắc trong cuộc sống giữa những cặp đôi đang chuẩn bị hò hẹn, hay giữa những cặp vợ chồng có những khoảng cách trong hôn nhân.

Điều thú vị về chương trình truyền hình  “Hãy yêu nhau đi”
Sân khấu của chương trình

Chương trình sẽ là cuộc đối thoại với nhiều người, nhiều góc nhìn khác nhau: Chuyên gia, nghệ sĩ, người trong cuộc, người có trải nghiệm trong cuộc sống. Mỗi nhân vật ở trong một không gian có một góc nhìn khác nhau, còn tôi ở góc độ người dẫn chương trình sẽ kết nối với tất cả".

Nhân vật chính của "Hãy yêu nhau đi" là các cặp đôi, họ có thể còn độc thân, cặp đôi đang yêu nhau hoặc đã trở thành vợ chồng. Đây là một trong những điểm thú vị của chương trình vì hầu hết các show hẹn hò chỉ hướng tới những cặp đôi chưa biết nhau để kết nối mà không để ý rằng những cặp đôi quen nhau đã lâu, các cặp vợ chồng cũng rất cần được hẹn hò, cần hâm nóng để làm mới tình yêu.

Qua các thử thách, những câu hỏi từ chương trình, khán giả sẽ chia sẻ hay rút ra kinh nghiệm sống, cách ứng xử, từ đó tự học hỏi về cách hiểu nhau, cách cùng nhìn về một phía và cả cách yêu nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Điều thú vị về chương trình truyền hình  “Hãy yêu nhau đi”
Hai khách mời của chương trình

Cấu trúc chương trình được chia thành Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai. Sân khấu được thiết kế mô phỏng một khu chung cư với nhiều ô nhà sáng đèn. Tại không gian này, "Hãy yêu nhau đi" có thể là một cuộc hò hẹn theo nghĩa hẹp là sự kết nối tình cảm của những người độc thân, rộng hơn có thể “hâm nóng” những mối quan hệ gia đình đã trở nên quá quen thuộc.

Với sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm như chuyên gia tâm lý, cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ, những nút thắt đó sẽ được mở ra một cách tự nhiên. Ê kíp thực hiện không giới hạn chỉ là một câu chuyện tình cảm của hai nhân vật nam - nữ, mà mở rộng để khán giả theo dõi cảm thấy có cả câu chuyện của chính mình trong đó.

Một hương vị lạ trong chương trình đó là bộ câu hỏi của chương trình. Ê-kíp thực hiện đã tiếp cận một nghiên cứu trên thế giới về "Những câu hỏi dẫn lối đến tình yêu". Thiết kế bộ câu hỏi này cho các nhân vật, nhóm sản xuất muốn thêm một lần nữa kiểm nghiệm lực hấp dẫn của các câu hỏi, của những ánh mắt nhìn nhau sẽ tạo nên cảm xúc thế nào.

Tham gia đợt ghi hình đầu tiên, các ca sĩ Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Hứa Kim Tuyền, Dalab... mang tới những bản tình ca đầy lãng mạn như "Một ngày hay trăm năm", "Mai đây em thương một chàng trai", "Bài hát cho em", "Thời gian để yêu", "Xin cho hôm nay trôi đi"...

Không chỉ là những tiết mục ca nhạc thư giãn, những bài hát đóng vai trò kết nối, đan xen vào câu chuyện tình yêu, là gia vị thúc đẩy cảm xúc bên trong của nhân vật. Bên cạnh đó, sự xuất hiện gần gũi của các nghệ sĩ như vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, cặp đôi Duy Hưng - Thanh Hương, vợ chồng Hoàng Bách, nghệ sĩ Tú Oanh, những phần tư vấn gợi mở từ các chuyên gia tâm lý giúp các nhân vật dễ dàng chia sẻ và mở lòng hơn.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động