Thứ ba 23/04/2024 20:00

Đảm bảo phân luồng thí sinh, tránh tụ tập đông người tại các điểm thi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 chiều 9-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị quận Hà Đông bảo đảm kỳ thi đạt chất lượng cao nhất, giữ tuyệt đối an toàn phòng dịch bệnh, trật tự an toàn giao thông cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Chiều 9-6, Đoàn kiểm tra số 11 của Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Hà Đông.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Dương Nội) và Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ (phường La Khê).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Hà Đông.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Hà Đông.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022, quận Hà Đông có 11 điểm thi với 6.300 thí sinh. Tính đến ngày 6-6, toàn quận chỉ có 1 thí sinh thuộc diện F1.

Hiện, toàn bộ 11 điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện làm việc thuận lợi. Các điểm thi cũng chuẩn bị ít nhất 2 phòng thi dự phòng theo hướng dẫn... Quận đã tiến hành xong diễn tập công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi nhằm chuẩn bị tốt nhất trong các tình huống dịch có thể xảy ra.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi, quận thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ điểm thi; mỗi điểm thi đều có 1 tổ y tế trực trong suốt thời gian thi. Đoàn thanh niên quận Hà Đông cũng phối hợp cử đoàn viên tham gia kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khử khuẩn và phân luồng, giữ khoảng cách theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị quận Hà Đông cần bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng thí sinh và người nhà, tránh tụ tập đông người tại các điểm thi; chú ý công tác khử khuẩn trước và sau các buổi thi; tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh...

Quận Hà Đông cần bảo đảm kỳ thi đạt chất lượng cao nhất.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu quận Hà Đông bảo đảm kỳ thi đạt chất lượng cao nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu quận Hà Đông cần bảo đảm kỳ thi đạt chất lượng cao nhất, đồng thời, giữ tuyệt đối an toàn phòng dịch bệnh, trật tự an toàn giao thông cho thí sinh và cán bộ coi thi.

“Quận tiếp tục rà soát xây dựng các phương án phòng, chống dịch cụ thể; quan tâm chỉ đạo tại đến các điểm thi còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực làm công tác phục vụ kỳ thi và quán triệt toàn bộ các lực lượng phục vụ thi không để xảy ra sơ suất trong thực hiện nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh.

Riêng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Lê Hồng Sơn chỉ đạo quận Hà Đông cần tiếp tục phát huy hiệu quả các biện pháp phòng dịch bên cạnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành phố về thực hiện thông điệp "5K", tạm dừng hoạt động tại chỗ của một số loại hình kinh doanh ăn uống, kiên quyết giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn...

Thông tin thêm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đại diện lãnh đạo quận cũng cho biết trong thời gian qua, các trường hợp F1, F2 trên địa bàn không có biến động lớn. Toàn quận chỉ còn 1 khu vực bị phong tỏa tại Tòa nhà Hemisco (phường Phúc La) với 16 hộ dân, 50 người.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, quận đã kiện toàn 256 Tổ Covid-19 cộng đồng với 2.125 nhóm để thực hiện nhiệm vụ; xử phạt 134 người không mang khẩu trang nơi công cộng với số tiền 200 triệu đồng và 2 cơ sở kinh doanh vi phạm với số tiền 30 triệu đồng.

Phương Ngân
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thạch Thất ký kết chương trình phối hợp

Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thạch Thất ký kết chương trình phối hợp

Chiều 23/4, tại UBND huyện Thạch Thất đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền giữa Báo Kinh tế & Đô thị và huyện Thạch Thất giai đoạn 2024 – 2025.
Hà Nội: thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Hà Nội: thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 353/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện TOD

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện TOD

Nhiều chuyên gia cho rằng, sửa đổi Luật Thủ đô là cơ hội để Hà Nội thực hiện TOD - một mô hình phát triển lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, trong đó có các quy định phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Hà Nội cần có ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn để quy định cụ thể vấn đề này trong Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thi hành Luật.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động