Thứ ba 20/01/2026 17:41

Đại biểu Quốc hội: nghiên cứu lại việc hợp nhất các cơ quan báo chí tự chủ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 24/11, thảo luận về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ lo ngại về việc hợp nhất một số cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) đề nghị nghiên cứu lại việc hợp nhất các cơ quan báo chí tự chủ. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) đề nghị nghiên cứu lại việc hợp nhất các cơ quan báo chí tự chủ. Ảnh: Quochoi.vn

Lo ngại việc hợp nhất cơ quan báo chí tự chủ

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ băn khoăn về quy định liên quan đến mô hình cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình địa phương tại Điều 16 và Điều 7 của Dự thảo Luật.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa phân tích, theo cách diễn đạt hiện nay, cơ quan báo chí và cơ quan phát thanh - truyền hình địa phương đều được xác định là có nhiều loại hình, sản phẩm báo chí nhưng “không có cơ quan báo chí trực thuộc”, dẫn đến việc hai mô hình gần như giống nhau. Theo đại biểu, cách hiểu này “chưa phù hợp” và có thể khiến nhiều đơn vị báo chí đang hoạt động hiệu quả phải sáp nhập không cần thiết.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, thực tế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, nhiều tờ báo trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy đang hoạt động rất hiệu quả, uy tín lớn, thậm chí có sức ảnh hưởng ở tầm quốc gia và quốc tế. Những cơ quan báo chí này vận hành theo cơ chế tự chủ, có đội ngũ chuyên nghiệp và nguồn thu ổn định.

“Nếu họ tự chủ hoàn toàn về tài chính thì nên để họ tiếp tục hoạt động độc lập. Không thể hợp nhất một cách tùy tiện” - đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh. Theo ông, việc quy định chung chung tại Dự thảo Luật có thể tạo ra sự bất hợp lý: các báo tự chủ có nguy cơ phải hợp nhất, trong khi các tờ báo đang thụ hưởng ngân sách lại không bị yêu cầu.

Từ đó, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị sửa lại Điều 7, quy định rõ cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy có thể có cơ quan báo chí trực thuộc, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để tránh việc mở rộng quá mức.

Thảo luận về loại hình báo chí, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin khiến các loại hình báo chí sẽ còn tiếp tục biến đổi. Vì vậy, ông kiến nghị Dự thảo Luật cần mở hơn về tương lai của các loại hình báo chí, tránh liệt kê cứng nhắc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu, cần “để ngỏ khả năng xuất hiện các loại hình báo chí mới” và giao Chính phủ quy định chi tiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý đến công tác cấp phép và quản lý tạp chí. Theo ông, các tạp chí thuộc cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm khi cấp phép, cấp thẻ cho phóng viên; đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường giám sát để ngăn chặn việc phóng viên, cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa báo chí nhằm mục đích trục lợi.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh thêm: “Cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm khi để phóng viên tác nghiệp sai quy định”. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm kỷ cương báo chí và uy tín của cơ quan chủ quản.

Liên quan Điều 30 và 31 của Dự thảo Luật về hoạt động trên không gian mạng, đại biểu Phạm Văn Hòa tán thành việc quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí trong bảo đảm bản quyền, nội dung thông tin. Ông cho rằng đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thông tin sai lệch, xuyên tạc lan tràn trên mạng xã hội.

Đại biểu đề nghị các cơ quan báo chí chính thống phải chủ động hơn trong xử lý sai lệch thông tin, thay vì chỉ chờ cơ quan chức năng can thiệp.

“Báo chí phải là lá chắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là nơi để người dân đặt niềm tin”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho biết chi ngân sách nhà nước dành cho báo chí còn rất thấp, trong khi nhiều cơ quan báo chí đang gặp khó khăn lớn về tài chính do doanh thu quảng cáo giảm mạnh. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho biết chi ngân sách nhà nước dành cho báo chí còn rất thấp, trong khi nhiều cơ quan báo chí đang gặp khó khăn lớn về tài chính do doanh thu quảng cáo giảm mạnh. Ảnh: Quochoi.vn

Đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ báo chí

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) tập trung phân tích Điều 10 về chính sách phát triển báo chí. Qua tổng kết thực tiễn, ông cho biết chi ngân sách nhà nước dành cho báo chí còn rất thấp, trong khi nhiều cơ quan báo chí đang gặp khó khăn lớn về tài chính do doanh thu quảng cáo giảm mạnh.

Từ đó, đại biểu đề nghị rà soát các chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế đặt hàng, hỗ trợ tiền lương nhằm giảm áp lực tài chính và giúp cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu.

Liên quan Điều 22 về văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải cho rằng, việc giới hạn tối đa 3 phóng viên thường trú đối với cơ quan báo chí ngoài công lập là chưa phù hợp. Theo ông, số lượng phóng viên cần căn cứ thực tế từng địa bàn và nên giao cơ quan báo chí tự quyết.

Về trách nhiệm quản lý, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ nên kiểm tra điều kiện hoạt động đối với văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí ngoài công lập; còn đối với các cơ quan báo chí công lập thuộc Trung ương, bộ, ngành thì cơ quan báo chí chủ quản phải chịu trách nhiệm chính, UBND tỉnh phối hợp khi cần thiết. Đây là cách phân cấp hợp lý, tránh chồng chéo trong quản lý báo chí tại địa phương.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với Điều 31, đại biểu Mai Văn Hải đồng tình với quy định của Dự thảo Luật, đồng thời đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng, nhất là các nội dung bôi nhọ Đảng, Nhà nước, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ bản quyền báo chí, xử lý tình trạng trích dẫn tin bài không phép, sao chép hàng loạt - đặc biệt phổ biến trên các báo điện tử hiện nay. Quy định chặt chẽ về bản quyền không chỉ bảo vệ tác giả mà còn nâng cao chất lượng nội dung báo chí.

Các ý kiến tại phiên thảo luận đều thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật Báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý báo chí trong bối cảnh mới. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các quy định liên quan đến mô hình cơ quan báo chí, cơ chế tài chính, trách nhiệm pháp lý và hoạt động trên không gian mạng, tạo hành lang pháp lý minh bạch, linh hoạt và phù hợp với sự phát triển nhanh của truyền thông hiện đại.

Hà Nội: hơn 10.000 người tham dự triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
Đề xuất cho phép một số địa phương thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
Đại biểu Quốc hội: Cần làm rõ Cơ quan báo và phát thanh truyền hình có cơ quan báo chí trực thuộc hay không
Hồng Thái
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Pháp luật và Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

Sáng 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động