Thứ sáu 29/03/2024 00:46

Cuộc giải cứu 7 chú hổ con…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 1-8, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữa hai đối tượng trú tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi đang dùng xe ô tô chở 7 cá thể hổ con còn sống đi tiêu thụ. ​​​

Trước đó, sau khi nhận được thông tin, CA tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng theo dõi và quyết định bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Sau khi vào địa bàn tỉnh Nghệ An, 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Trần Trung Hiếu (SN 1984, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) điều khiển ô tô mang BKS 37A 03258 lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) thì bị lực lượng CA yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra.

Cuộc giải cứu 7 chú hổ con…
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh CA)

Biết khả năng bị lộ, hai đối tượng cố tình phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước, lực lượng CA đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng. Qua khám phương tiện phát hiện có 7 cá thể hổ con. Ngay sau đó các đối tượng bị di lý về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ hành vi. Bước đầu các đối tượng khai nhận, số tang vật này được vận chuyển từ thị trấn huyện Hương Sơn, mục đích qua Nghệ An để bán.

7 cá thể hổ hiện đã được lực lượng chức năng bàn giao cho lực lượng Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) tiếp nhận nuôi dưỡng.

Vụ việc đang được lực lượng CA tiến hành làm rõ.

Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động