Cống xả tràn Thụy Hương đã bị rút ruột như thế nào?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4-2-2010, UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội được Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội giao sử dụng vốn ngân sách TP để xây dựng công trình gia cố chống sạt lở hạ lưu cống xả tràn Thụy Hương, huyện Chương Mỹ. Tổng mức đầu tư của công trình là hơn 12 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 9 tỷ đồng. Là người được giao quản lý toàn bộ công việc mua bán vật tư, chỉ đạo thi công công trình, Nguyễn Đức Quảng, Phó giám đốc Cty CPXD Hoàng Cường đã lợi dụng để cùng với các cán bộ biến chất "ăn mòn" ruột công trình.
Thủ đoạn của Quảng là thay vì sử dụng loại xi măng và thép đủ tiêu chuẩn công trình như trong bản thiết kế quy định ban đầu, một loại xi măng và cốt thép với giá thành rẻ hơn được Quảng cùng Hoàng Văn Hòa, cán bộ kỹ thuật công trình chỉ đạo công nhân xây dựng lắp đặt cho suốt hơn 38 đoạn bản đáy kênh. Cho đến khi bị phát hiện vào ngày 16-12-2010, 75.000 kg thép và 251.000 kg xi măng kém chất lượng đã đổ đầy ruột công trình. Mánh lới này của Quảng và Hòa chỉ có thể được thực hiện trót lọt khi có cái gật đầu của Đặng Minh Thành, cán bộ tư vấn giám sát công trình. Không chỉ đơn giản là thay ruột công trình bằng loại thép Đa Hội, xi măng kém chất lượng, Quảng còn chỉ đạo giãn rộng khoảng cách giữa các thanh thép so với thiết kế công trình. Khi Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, đã có hơn 32 tấn thép bị Quảng và các "bậu xậu" ăn chia.

Các bị cáo đã được tuyên nhận những mức án nhẹ nhàng. Ảnh :C.Tùng
Bản kết luận giám định chất lượng của Viện khoa học công nghệ xây dựng, Bộ xây dựng cho biết, hồ sơ thi công của nhà thầu không có sổ nhật ký thi công, không có biên bản nghiệm thu nội bộ, hồ sơ nghiệm thu việc làm tầng lọc và trải vải địa kỹ thuật là khống.
Trong khi đó, chiều cao dầm chân khay bê tông bị thụt đi hơn 1/3 so với thiết kế, đường kính cốt thép cũng nhỏ hơn so với yêu cầu. Cho đến ngày ra tòa 3-12-2012, các bị cáo thừa nhận đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 839 triệu đồng. Mặc dù bị truy tố theo khoản 2 điểm c Điều 281 BLHS về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với mức hình phạt tối đa có thể lên tới 15 năm tù giam, nhưng tại phiên tòa, Đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX mức án tù treo đối với các bị cáo vì hành vi của các bị cáo đã bị ngăn chặn kịp thời và các bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả.
Kết thúc phiên xét xử, các bị cáo Đặng Minh Thành, Nguyễn Đức Quảng và Hoàng Văn Hòa đã nhận mức án tù treo lần lượt là 36 tháng, 30 tháng, 24 tháng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Chí Tùng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






