Thứ bảy 20/04/2024 00:10
Cần Thơ:

Công an thành phố tổ chức hiến máu tình nguyện “Một giọt máu - triệu tấm lòng”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chương trình “Một giọt máu – triệu tấm lòng” được phát động lần thứ 2 trong năm của Công an thành phố Cần Thơ nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ và đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Sáng 1-8, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm 2021, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ của thành phố.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước ta đang tập trung phòng chống dịch bệnh, tình trạng khang hiếm máu để cứu người đang ngày càng trầm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công an thành phố đã phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.

Chương trình hiến máu tình tình nguyện tổ chức tại Công an Tp. Cần Thơ
Chương trình hiến máu tình tình nguyện tổ chức tại Công an TP Cần Thơ

Để đảm bảo an toàn Ban chỉ đạo đã bố trí giãn cách, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt… cho gần 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Cần Thơ tham gia hiến máu. Đợt hiến máu lần này Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu gần 90 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố.

Chương trình “Một giọt máu - triệu tấm lòng” nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ các đơn vị
Chương trình “Một giọt máu - triệu tấm lòng” nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ các đơn vị.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Công an. Thông qua 2 đợt phát động hiến máu tình nguyện, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 300 lượt, chia sẻ phần nào khó khăn, kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật cần nhiều máu.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đó là tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, chung tay vì sức khoẻ của nhân dân… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

Trần Tú
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động