Thứ tư 10/12/2025 05:07

Có thể tước quyền nuôi con của người mẹ để người tình bạo hành con trai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến vụ việc cháu B.N.P.A (Biên Hòa, Đồng Nai) bị người tình của mẹ là Lê Hoài Nam bạo hành ngày 4-8, anh Bùi Hữu Huy (trú tại phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai)-bố đẻ của cháu P.A cho biết, tinh thần của cháu P.A hiện rất hoảng loạn.

Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Huy đã đến thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để gặp vợ cũ và cháu P.A. Anh cho biết, anh đã đưa cháu đi khám, về ngoại thương ngoài những xây xát, bầm tím thì tạm thời chưa phát hiện thêm những nội thương. Tuy nhiên theo anh Huy, tinh thần của cháu P.A rất hoảng loạn.

“Cháu luôn hoảng loạn khi nhìn thấy người lạ, ngoài bố, mẹ ra thì không để cho bất cứ ai động vào mình. Khi nhìn thấy tôi thì cháu ôm chặt và van xin tôi cho cháu được về với bố và ông nội.” – anh Huy cho biết.

Có thể tước quyền nuôi con của người mẹ để người tình bạo hành con trai
Bé P.A đã bị người tình của mẹ bạo hành rất nhiều lần. Ảnh cắt từ clip

Về mẹ của cháu P.A, người đang có quyền nuôi và giám hộ cháu P.A, chị Nguyễn Huyền Trang vốn là giáo viên dạy Anh văn tại Trường THCS Biên Hòa, Phước Tân 1 (Đồng Nai). “Việc Trang là mẹ đẻ mà để người tình bạo hành con mình rất nhiều lần mà vẫn còn cho rằng đó là dạy dỗ thì tôi thực sự không hiểu. Nếu như cô ấy là một người không có ăn học, hạn chế về nhận thức và hiểu biết về pháp luật thì còn có thể lý giải, đằng này rõ ràng cô ấy là người có ăn, có học.” – anh Huy bày tỏ. Và anh cũng cho biết, hiện tại chị Trang vẫn kiên quyết giữ cháu P.A ở lại bên mình, mặc dù đã nhiều lần anh năn nỉ xin đón cháu về.

Với anh Huy, điều mong muốn duy nhất bây giờ của anh là giành được quyền nuôi dưỡng cháu P.A. “Lần thứ nhất cách đây không lâu, Trang đã để người tình của mình là Lê Hoài Nam đánh đập cháu P.A, chính tôi là người đã tố cáo lên Công an phường Phước Tân (Biên Hòa, Đồng Nai). Và thời điểm đó Công an phường đã lập biên bản và anh Nam đã cam kết không vi phạm. Thêm một lần này nữa thì tôi hoàn toàn không thể yên tâm để con sống với mẹ.”

Trao đổi vấn đề này với luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, ông cho biết, hành động của đối tượng Lê Hoài Nam là vi phạm nghiêm trọng đến Luật trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em. Theo đó, Điều 27 của Luật trẻ em quy định: Trẻ em được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Trong Điều 19 của Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền trẻ em có quy định: Các quốc gia thành viên phải thực hiện tất cả các biện pháp lập pháp, hành chính, xã hội và giáo dục thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất và tinh thần, bị thương tổn hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc chăm sóc xao nhãng, bị ngược đãi hay bóc lột, gồm cả lạm dụng tình dục trong khi trẻ em vẫn nằm trong sóc của cha hay mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, một hay nhiều người giám hộ pháp lý, hoặc của bất kỳ người nào khác được giao việc chăm sóc trẻ em.

Hành vi bạo hành của Lê Hoài Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm các tội sau: Điều 134: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Điều 140: Tội hạnh hạ người khác. Theo đó, tùy theo mức độ thương tổn mà Lê Hoài Nam sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cũng theo Luật sư Hùng, trong câu chuyện này, bởi sự việc bạo hành có dấu hiệu diễn ra trong thời gian dài và có dấu hiệu tăng nặng, nên anh Bùi Hữu Huy, bố đẻ của cháu P.A hoàn toàn có đủ căn cứ để đệ đơn lên tòa án yêu cầu tước quyền nuôi con của chị Nguyễn Huyền Trang.

Bởi lẽ, theo luật sư Hùng, trong sự việc vừa qua, chị Nguyễn Huyền Trang đã không đủ điều kiện cá nhân để làm người giám hộ theo quy định của Điều 49, Bộ Luật Dân sự 2015. Và khi người giám hộ không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì đặt ra vấn đề cần thay đổi người giám hộ để người được giám hộ có thể đảm bảo được quyền, lợi ích của mình, theo quy định của khoản 1 Điều 60 của Bộ Luật Dân sự 2015.

Bố đẻ của cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương: Đây không phải lần đầu con tôi bị đánh Bố đẻ của cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương: Đây không phải lần đầu con tôi bị đánh

“Việc con trai tôi, cháu B.N.P.A bị bố dượng bạo hành ngay trước mắt của mẹ đẻ khiến tôi đau đớn và xa xót. Đến ...

Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động