Thứ sáu 19/04/2024 07:15

Có thể tạo ra thêm 9.000 tỉ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2025

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nếu thế giới đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong năm tới.
Trụ sở IMF tại Washington. (Ảnh: Reuters)
Trụ sở IMF tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính thế giới sẽ phải chi đến 50 tỉ USD để tiêm chủng cho 60% dân số thế giới vào giữa năm tới.

Tuy nhiên, nếu đạt được mục tiêu đó có thể tạo ra thêm 9.000 tỉ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2025.

Chính vì thế, theo IMF thì các nước giàu đẩy mạnh việc chia sẻ cũng như phân phối vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu sẽ là một khoản đầu tư có “lãi”.

Theo nhận định của Giám đốc chương trình y tế toàn cầu tại Chatham House - Robert Yates, nếu chúng ta thực hiện một thỏa thuận của thế kỷ thì hoảng 60% nguồn lực đó phải đến từ các nước giàu trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động