Thứ năm 25/04/2024 00:38

CLB Tấm Lòng Vàng Vĩnh Phúc trao quà trợ giúp các gia đình chính sách, thương, bệnh binh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 25-7, Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn thanh niên xã Đạo Trù, Tam Đảo đã trao tặng 7 suất quà cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Mỗi suất là 1 xe lăn, thùng sữa và 500 nghìn đồng.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần trợ giúp các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn vơi bớt khó khăn, nhân kỷ dịp niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020).

Các thương, bệnh binh và gia đình chính sách được trao tặng: Thương binh Lê Hồng Phong, sinh năm 1950, thôn Tân Phú, Đạo Trù - Tam Đảo là thương binh hạng 2/4 là dân tộc Sán Dìu. Ông Phong nhập ngũ năm 1967 bị thương năm 1972 ở chiến trường Tây Nguyên năm 1976 ông xuất ngũ trở về địa phương gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã; ông Đàm Minh Tân, dân tộc Sán Dìu, sinh năm 1930, thôn Tân Lập, Đạo Trù là cựu chiến binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Anh Trương Văn Năm dân tộc Sán Dìu, sinh năm 1976, thôn Tiên Long, Đạo Trù là nạn nhân chất độc da cam do di chứng chiến tranh để lại. Bố là bộ đội đi chiến đấu giải phóng miền Nam bị nhiễm chất độc da cam đã mất. Hiện anh Năm sống với mẹ già và con trai năm nay học lớp 11; Ông Lê Quang Hoà, sinh năm 1947 thôn Lục Liễu, Đạo Trù là người khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi còn trẻ ông đã tham gia dân công hoả tuyến năm 1979 sau đó về địa phương; Cụ Lê Thị Sinh, thôn Tiên Long, Đạo Trù, sinh năm 1927 dân tộc Sán Dìu là người khuyết tật, gia đình thuộc diện hộ nghèo; ông Bàng Văn Đạo, sinh năm 1959, thôn Xóm Gò, Đạo Trù gia đình hộ nghèo, ông bị khuyết tật bẩm sinh; ông Lương Văn Nụ, sinh năm 1966, dân tộc Sán Dìu, thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo trù là người khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

clb tam long vang vinh phuc trao qua tro giup cac gia dinh chinh sach thuong benh binh
CLB Tấm Lòng Vàng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đạo Trù, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại gia đình ông Lê Hồng Phong, thương binh hạng 2/4, ông Trịnh Hồng Quân, Chủ tịch Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng Vĩnh Phúc bày tỏ tấm lòng ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt cảm thông sâu sắc đối với các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và mong muốn gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, động viên, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động