Thứ sáu 29/03/2024 20:32

Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện Hè" là nơi để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8 với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Chiến dịch
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ phát động

Ngày 27/5, tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023.

Dự lễ ra quân có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện Lãnh đạo các Ban của Đảng; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8 phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị

Phát biểu phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8/2023 với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Một trong những điểm mới của chiến dịch năm nay định hướng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng: Thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội…; liên kết địa bàn: nông thôn, đô thị, vùng, miền, địa phương; liên kết cộng đồng: tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát; các tổ chức, cá nhân).

Chiến dịch
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã trao 100 xe đạp tiếp sức đến trường và 100 suất học bổng cho các em học sinh với tổng trị giá 275 triệu đồng

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo mỗi cụm hoạt động tổ chức triển khai ít nhất 1 công trình, hoạt động tình nguyện chung cấp cụm, thể hiện tính liên kết chặt chẽ giữa các địa bàn trong hoạt động tình nguyện. Đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, hưởng ứng chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ; mỗi thanh niên tình nguyện phải là người tiên phong chuyển đối số; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tình nguyện; tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Thanh niên và các Chương trình đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 -2030; các công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả, giá trị cao nhất, bền vững nhất; thể hiện trách nhiệm và uy tín của đoàn viên, thanh niên, của tổ chức Đoàn.

Chiến dịch

Dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ Tỉnh Đoàn Cà Mau các công trình trị giá 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ 10 tỷ đồng vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên Cụm Đồng bằng Sông Hậu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thông qua Chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước. “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức Chiến dịch phù hợp lứa tuổi, địa bàn, với bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, với yêu cầu phát triển đất nước, nhất là các xu thế tiến bộ, phù hợp với đặc điểm và sự quan tâm của thanh niên như: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới v.v…, làm cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một nhu cầu thường niên, là nơi để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành”, Phó Chủ tịch nước nói.

Đồng thời Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy và phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tin tưởng rằng, với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên cùng với sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân trong xã hội, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã trao 100 xe đạp tiếp sức đến trường và 100 suất học bổng cho các em học sinh với tổng trị giá 275 triệu đồng.

Dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ Tỉnh Đoàn Cà Mau các công trình trị giá 3,8 tỷ đồng gồm: 2 cầu giao thông nông thôn, cầu hạnh phúc, trị giá 1,3 tỷ đồng; 4 ngôi nhà nhân ái trị, nhà hạnh phúc giá 320 triệu đồng; 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 80 triệu đồng; 2 tủ sách cho thiếu nhi, trị giá 100 triệu đồng; 2.000 phần quà cho thiếu nhi và 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi, 20 suất quà cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trị giá 600 triệu đồng; 1 phòng học máy tính trị giá 100 triệu đồng; 2 công trình số hóa di tích lịch sử trị giá 200 triệu đồng; 2 mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT, trị giá 300 triệu đồng; khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng 500 suất quà cho người dân; trồng 10.000 cây xanh.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ 10 tỷ đồng vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên Cụm Đồng bằng Sông Hậu.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn đại biểu tham gia nhiều hoạt động thăm tặng quà và khởi công các công trình tại huyện Ngọc Hiển, Cái Nước, Năm Căn (tỉnh Cà Mau). Trong đó, có thăm mẹ Việt Nam Anh hùng; trao nhà nhân ái; khởi công nhà 100 đồng; khởi công cầu dân sinh; tặng nhà vệ sinh thân thiện và tủ sách cho thiếu nhi; trao 1 phòng máy máy tính. Bên cạnh đó, còn có chương trình tập huấn "Chuyển đổi số cộng đồng".

Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam. Chiến dịch năm nay có sự đồng hành Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Mirinda.

Chủ động triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Dương Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động