
Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột đối với hòa giải viên
Hòa giải viên trong quá trình hòa giải phải xác định được nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và xung đột lợi ích cốt lõi giữa các bên.

Kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu chứng cứ về vụ việc với hòa giải viên
Ngoài kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, hòa giải viên còn phải bổ trợ các kỹ năng khác như kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu, chứng cứ về vụ việc.

Hòa giải viên cần có các kỹ năng lắng nghe và giao tiếp với các bên
Khi vụ việc hòa giải xảy ra, người hòa giải viên phải là người tiếp cận thông tin về vụ việc, gặp gỡ các bên để lắng nghe các bên trình bày cũng như có thái độ, giao tiếp đúng mực để nắm bắt được nhiều thông tin.

Quy định mới về kê khai, thu, nộp lệ phí
Ngày 16/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số 36/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Trả án, nam phạm nhân càng thấm thía lời chay dạy
Vì không nghe lời cha mẹ Nguyễn Thanh Tùng, SN 1985, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã sớm nghỉ học rồi lang thang xuống Hà Nội. Không nghề nghiệp trong tay, Tùng đã nhanh chóng sa chân vào con đường tội lỗi...

Ford Việt Nam và chặng đường 10 năm cùng K0 còi: Để việc tham gia giao thông trở thành văn hóa đẹp
K0 Còi là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của Ford Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề giao thông và từ đó góp phần cải thiện văn hóa giao thông của Việt Nam. Hơn 100.000 người theo dõi, hàng triệu lượt tương tác với các bài hát, video, bộ tranh biếm họa, game trực tuyến, và gần 10.000 bạn trẻ tham dự vào 14 sự kiện của K0 Còi trong suốt 3.650 ngày qua đã tạo nên các cuộc trò chuyện sôi nổi về an toàn giao thông với sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Trách nhiệm khi xảy ra va chạm giao thông
Khoản 1 Điều 260 BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) quy định...

Khai trương điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 tại Hà Nội
Tiếp nối sự thành công của các điểm hiến máu cố định trước đó, điểm hiến máu cố định thứ 4 của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã khai trương chính thức và đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Sắp diễn ra vòng chung kết Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm”
Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, ngày 26/6 sẽ diễn ra chung kết hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” tại Bệnh viện Bạch Mai.

Triển khai thực hiện quy định mới về lương tối thiểu
Ngày 17/6/2022, Bộ LĐ-TB&XH; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Cô giáo hết lòng với cậu học trò mắc bệnh xương thủy tinh
Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, cô Vương Tuyết Băng (54 tuổi) đang công tác tại Trường Tiểu học Tây Tựu B (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không chỉ dạy chữ, dạy người mà còn chung tay hỗ trợ, chăm lo cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng nhân ái của cô chính là điểm tựa vững chắc, tạo động lực giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Chỉ tuyên truyền pháp luật là chưa đủ
Công việc của một phóng viên pháp luật không hề dễ dàng. Không chỉ những niềm vui, mà nhiều nỗi buồn cứ mênh mang sau mỗi câu chuyện từng nghe, mỗi cảnh ngộ đã từng gặp. Và với họ, chỉ tuyên truyền pháp luật là chưa đủ.

Nguồn sống của những tác phẩm báo chí
Đã từng rất nhiều lần tôi phân vân liệu mình có hợp với nghề báo hay không? Mình có yêu nghề hay không? Mình có nên tiếp tục theo đuổi nghề hay không?,…

Tùng Kaizen - “Công nhân giỏi Thủ đô” với những sáng kiến độc đáo
Anh Vũ Văn Tùng (40 tuổi), quản lý Spa Beauty Salon, chuyên mảng chăm sóc, làm đẹp cho xe ô tô của Cty TNHH Toyota Thanh Xuân là một trong những gương mặt xuất sắc được trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021”. Không chỉ là một người yêu lao động, ham học hỏi, anh còn được mệnh danh là “kỹ sư kaizen” với những cải tiến kỹ thuật sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Những nhà báo nữ lan tỏa lòng nhân ái đến với cuộc đời
Trong cuộc đời làm báo, các nữ nhà báo đều đã có nhiều chuyến đi đến mọi vùng miền khác nhau. Nhưng có lẽ, khi được tham gia đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam, họ đều cảm nhận những chuyến đi đó thật sự ý nghĩa bởi sự lan tỏa lòng nhân ái ấm áp đến với những phận đời khó khăn.

Người phụ nữ có duyên với công tác hòa giải
"Tôi nghỉ hưu cũng không định tham gia công tác gì nhưng công tác hòa giải đến với tôi như cái duyên với mình", cô Trần Thị Thanh Sơn, tổ trưởng tổ hòa giải số 11 phường Ngọc Khánh chia sẻ.

Cụ bà gần 80 tuổi đi lạc được chiến sỹ công an giúp đỡ
Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cán bộ chiến sỹ của đơn vị vừa giúp đỡ một cụ già gần 80 tuổi đãng trí đi lạc từ Thái Nguyên về Hà Nội trở về với gia đình.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày 8/6/2022, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn số 410/CVL-TTLĐ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Nhà sáng chế “chân đất” và hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp
Dù chưa trải qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về cơ khí nhưng kỹ sư “chân đất” Trần Văn Quyết (thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) lại là tác giả của sáng chế "Máy cắt kính bán tự động mang nhãn hiệu Linh Sơn". Bên cạnh đó, anh Quyết còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, xây dựng cải tạo quê hương.

Giọt máu hồng hạnh phúc
Giọt máu - kho báu tình người. Nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau tham gia phong trào ý nghĩa này. Với nhiều người, những giọt máu chúng ta cho đi là cả cuộc đời, là cơ hội thứ 2 để họ được sống tiếp.

Có một nghề chỉ vui khi “thất nghiệp”
Mấy ai lại mong mình thất nghiệp, ấy vậy mà bác Vũ Đức Nhân, tổ trưởng tổ hòa giải số 9 tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội lại vui vẻ và hạnh phúc khi nói rằng 2 năm gần đây, bản thân đang cảm thấy mình dần như thất nghiệp.

Bài 2: Sự sẻ chia làm thay đổi nhận thức
Cũng theo Uyên, trong quá trình trao đồ ăn cho người nghèo khó, không phải lúc nào người ta cũng vui vẻ đón nhận. Nhiều người khi được trao tặng đồ ăn – mặc dù các thành viên trong nhóm đã hết sức cố gắng tỏ thành ý cũng như sự trân trọng, nhưng họ vẫn gay gắt vì họ cho rằng, họ có đói cũng không bao giờ nhận đồ từ thiện…