Thứ sáu 19/12/2025 09:31

Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng:

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - 6 tháng đầu năm 2016 rất nhiều vi phạm về trật tự xây dựng được lực lượng Thanh tra xây dựng (TTXD) toàn TP kịp thời phát hiện, xử lý. Ngoài trách nhiệm nghề nghiệp, một động lực không nhỏ giúp lực lượng TTXD nâng cao hiệu quả công việc chính là sự quan tâm, kịp thời chỉ đạo từ phía Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Nhờ đó nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã được TTXD xử lý triệt để. Để làm rõ hơn, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội.

Thời gian qua lực lượng TTXD toàn TP đã căng hết mình ra nhằm ổn định kỉ cương trong lĩnh vực bảo đảm trật tự xây dựng. Các Đội TTXD đã tiến hành kiểm tra 10.012 công trình, lập hồ sơ vi phạm 1.592 trường hợp. Tôi khẳng định 100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được TTXD thiết lập hồ sơ vi phạm, được đề xuất và chuyển đến UBND các cấp để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về phía UBND cấp huyện và xã đã xử lý vi phạm 980 trường hợp ( trong đó cưỡng chế, phá dỡ 183 trường hợp; tự khắc phục 683 trường hợp…). Các Đội TTXD cũng tham mưu chính quyền cấp cơ sở ban hành 934 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền 8.972.080.000 đồng. Thanh tra Sở đã trực tiếp ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt lên tới 4.887.290.000 đồng.

Lực lượng TTXD đã tiến hành 12 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 192.500.000 đồng; 10 quyết định thu hồi vốn với tổng số tiền 1.054.462.000 đồng. Bên cạnh đó, TTXD đã thực hiện 98 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hạ tầng kỹ thuật, giao thông, kiểm tra xác minh để cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…Từ những cuộc kiểm tra này giúp TTXD phát hiện các vi phạm về trình tự thủ tục thực hiện dự án, về năng lực của các tổ chức cá nhân khi tham gia thực hiện dự án…Từ thực tế này, lực lượng TTXD đã ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.340.750.000 đồng.

P.V: Năm 2016, tiếp tục được UBND TP Hà Nội phát động là: “ Năm trật tự và văn minh đô thị”, đương nhiên TTXD được coi là lực lượng chủ công. Vậy dấu ấn cho đến thời điểm này của TTXD trong việc giúp TP giữ gìn trật tự văn minh đô thị là gì?.

Sở Xây dựng nói chung và lực lượng TTXD nói riêng luôn lấy: “Năm trật tự và văn minh đô thị” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016. Rất nhiều con số cụ thể đã nói lên sự quyết tâm đó, chẳng hạn TTXD đã tổ chức thanh thải, sắp xếp, bó gọn được 1.400.089m dây cáp, dây thông tin đi nổi trên 54 tuyến phố, với tổng chiều dài tuyến là 36.831.000m. Xử lý 972 trường hợp và nhắc nhở 514 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, lều nán tạm, tháo dỡ 3.382 biển quảng cáo, băng zon. TTXD đã kiểm tra, xử lý 8.305 vi phạm về bảo vệ môi trường tại các khu đô thị mới. Trong số này có tới 519 vi phạm về an toàn lao động, 4.685 bục bệ, mái che, mái vẩy lấn chiếm hè phố, thảm cỏ, cây xanh, xử lý 7.374 băng zon, quảng cáo trái phép. TTXD cũng đã ban hành 466 quyết định xử phạt liên quan đến môi trường với tổng số tiền xử phạt là 62.925.000 đồng…

P.V: Liên quan đến lĩnh vực xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Còn nhớ cuối năm 2015, trong báo cáo của mình, Thanh tra Sở đang gặp không ít khó khăn khi vừa phải giải quyết số lượng nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại từ những năm trước, đồng thời xử lý nhà dạng này ở một số tuyến đường, tuyến phố mới mở. Giờ những khó khăn đó đã được Thanh tra Sở giải quyết đến đâu?.

Qua kiểm tra tại các quận, huyện của Tổ công tác liên ngành mà Sở Xây dựng là thành viên đã đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp siêu mỏng, siêu méo, không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên các tuyến phố, tuyến đường mới mở, đặc biệt là đường Vành đai 1, Vành đai 2. Mới đây nhất, ngày 22-6-2016, Tổ công tác đã có số liệu về các trường hợp đất nói trên tại các quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên và huyện Gia Lâm để báo cáo với UBND TP. Qua đó cho thấy số đất phải thu hồi ngoài chỉ giới, thực hiện cải tạo chỉnh trang là 191 trường hợp, vẫn còn 40 trường hợp đang được tiếp tục giải quyết.

P.V: Từ đầu năm đến giờ Sở Xây dựng nói chung và Thanh tra Sở nói riêng thực hiện rất tốt việc xử lý các sai phạm trong trật tự xây dựng từ chỉ đạo của TP và thông tin trên báo chí?. Ông có cho rằng đây là điểm mới của TTXD?.

Quản lý trật tự xây dựng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng TTXD, rất may trong công việc TTXD luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy và UBND TP. Đây cũng là động lực để TTXD kịp thời phát hiện và thiết lập hồ sơ các công trình vi phạm để chính quyền địa phương kịp thời ban hành các quyết định xử phạt theo quy định.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố nên nhiều vi phạm nổi cộm về đất đai, trật tự xây dựng đã được phát hiện và xử lý. Trong số này phải kể đến vi phạm của nhà hàng Nắng Sông Hồng, phường Bồ Đề, Long Biên; các công trình vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, vi phạm đất đai tại huyện Ba Vì, huyện Đông Anh... Đây là những vi phạm tồn đọng từ rất lâu chưa được các cấp chính quyền sở tại kiểm tra, xử lý triệt để.

Tính đến thời điểm này, Sở Xây dựng đã nhận được 96 văn bản/67 vụ việc của Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Từ đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các sở, ngành và các UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, đồng thời có báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc để gửi tới Thành ủy và UBND TP. Đây cũng là nguyên nhân để nhiều vụ việc nóng và kéo dài được xử lý triệt để, nhiều vụ việc mới cũng được phát hiện và ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu.

Điều đó cho thấy rằng sự quan tâm, kịp thời chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP chính là điểm mới giúp lực lượng TTXD luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và làm việc có hiệu quả hơn.

P.V: Xin cảm ơn ông!.

Ngoài việc phát hiện vi phạm trong trật tự xây dựng, Thanh tra Sở cũng thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra TP Hà Nội. Cụ thể, đã ban hành 2 quyết định khắc phục hậu quả và thu hồi số tiền bất hợp pháp do vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.299.579.600 đồng. Trong số này phải kể đến Dự án Trung tâm thương mại- Chợ Cửa Nam số 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm đã bị thu hồi 1.991.204.000 đồng. Tiếp đó là Dự án nhà ở CBCNV kết hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng bị thu hồi 308.375.600 đồng…
Như vậy, số quyết định xử phạt hành chính, quyết định thu hồi sau thanh tra được TTXD tham mưu, đôn đốc ban hành tăng 82,7%; số tiền xử phạt, thu hồi tăng 12,58% so với cùng kì năm 2015.

Khắc Hạnh (Thực hiện)

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động