Thứ sáu 19/12/2025 18:26

Chàng trai khuyết tật vượt nghịch cảnh vươn tới giấc mơ đại học

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm phao tại bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) và đối diện với chứng cứng cơ do căn bệnh bại não bẩm sinh, chàng sinh viên Giang Văn Tân vẫn không ngừng mơ về một tương lai tươi sáng. Với tài năng, ý chí quyết tâm, sự hỗ trợ, ủng hộ của gia đình và cộng đồng, anh đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời, chạm tới giấc mơ đại học và sống một cuộc đời tận tâm cống hiến cho những người có hoàn cảnh giống mình.
Giang Văn Tân nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: NVCC
Giang Văn Tân nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nỗ lực vượt chông gai

Bị bệnh bại não nên khả năng vận động của Giang Văn Tân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc anh phải dùng xe lăn. Những con đường ghập ghềnh ở bãi giữa sông Hồng khiến việc đến trường của anh càng khó khăn hơn. Khi đó, bố mẹ anh chính là đôi chân đưa con trai đến trường.

“Bố mẹ luôn là đôi chân của tôi. Suốt 12 năm ròng, bất kể nắng mưa, bố mẹ luôn cõng tôi trên vai qua những con đường gập ghềnh, bụi bặm để đến trường. Sự hy sinh mà bố mẹ dành cho tôi không gì có thể sánh được và đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn giúp tôi không ngừng tiếp bước trên hành trình chinh phục nền giáo dục tốt hơn”- Giang Văn Tân chia sẻ.

Tuy Giang Văn Tân đi học muộn hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng với tài năng cùng động lực phấn đấu mạnh mẽ, anh nhanh chóng theo kịp các bạn và tỏa sáng. Nam sinh học hành tiến bộ, tiếp thu nhanh, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Tuy nhiên, hành trình học tập của Giang Văn Tân cũng gặp nhiều khó khăn do bệnh tình chuyển biến xấu. Năm lớp 9, Tân phải tạm nghỉ do vấn đề sức khỏe và từng nghĩ đến việc con đường học tập phải dừng lại. Với sự động viên của gia đình cũng như Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Gragon), Giang Văn Tân trở lại trường học tập với nhận thức rõ ràng về vai trò quan trọng của giáo dục trong việc cải thiện cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Trở lại trường, Giang Văn Tân không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập. Học lực nổi trội giúp Tân được thầy cô lựa chọn tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Ba kỳ thi Học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12, chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT, TP Hà Nội.

Giang Văn Tân cùng mẹ và cô Skye Maconachie - Đồng Giám đốc điều hành của Blue Dragon. Ảnh: NVCC
Giang Văn Tân cùng mẹ và cô Skye Maconachie - Đồng Giám đốc điều hành của Blue Dragon. Ảnh: NVCC

Chinh phục giấc mơ đại học

Học đại học là ước mơ ấp ủ bao năm của Giang Văn Tân nhưng đã bị trì hoãn một thời gian do bản thân anh gặp khó khăn về tài chính, cộng với tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bại não.

Tân cho biết, niềm đam mê công nghệ thông tin trong anh được khơi gợi từ năm 7 tuổi, khi Giang Văn Tân tình cờ gặp một nhân viên phụ trách công nghệ thông tin cho Blue Dragon. “Làm việc với máy tính có thể giúp cháu đứng trên đôi chân bình đẳng như những người khác và có khi còn giúp cháu đi nhanh hơn”, người nhân viên này nói với Tân. Những lời cổ vũ chân thành đó Giang Văn Tân nhớ mãi đến giờ, truyền cảm hứng cho anh cố gắng theo đuổi đam mê.

Dù đỗ vào một số trường đại học sau khi tốt nghiệp THPT nhưng Giang Văn Tân không thể đi học do điều kiện tài chính không cho phép. Thay vào đó, anh lựa chọn Trung tâm Nghị lực sống để học tập, trau dồi các kỹ năng có ích. Năng khiếu về công nghệ của Tân đã được trung tâm chú ý và tuyển vào làm cộng tác viên dán nhãn dữ liệu.

Tân biết đến Học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT Việt Nam từ khi tốt nghiệp THPT nhưng anh vẫn dành ra 3 năm tự học và tham gia các hoạt động cộng đồng để tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu cũng như có thời gian để đưa ra quyết định chính xác cho tương lai. Được Blue Dragon tiến cử, việc nộp đơn ứng tuyển học bổng RMIT đã mở ra bước ngoặt quan trọng với Giang Văn Tân.

Cuối cùng, ước mơ của Giang Văn Tân đã trở thành hiện thực. Anh trở thành 1 trong 8 tân sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam năm 2024. Khi biết tin vui này, Giang Văn Tân và gia đình vỡ òa niềm hạnh phúc. Bố mẹ động viên Tân cố gắng hoàn thành những chặng đường tiếp theo.

Ông Đỗ Duy Vị - Đồng Giám đốc điều hành của Blue Dragon đánh giá cao đức tính kiên cường, trí thông minh và năng lực lãnh đạo của Tân, những điều mà theo ông giúp Tân đủ tiêu chuẩn để được Đại học RMIT Việt Nam trao Học bổng Chắp cánh ước mơ.

Ông Đỗ Duy Vị chia sẻ: “Giang Văn Tân đã vượt qua muôn vàn thách thức trong suốt cuộc đời. Anh ấy là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Giang Văn Tân học các kỹ năng liên quan đến máy tính, sau đó anh đã tự học để cải thiện năng lực bản thân trong nhiều năm tiếp theo. Giang Văn Tân cũng là người dẫn dắt đội nhóm thực thụ trong thời gian đồng hành cùng Blue Dragon. Anh sáng dạ, lạc quan và là người luôn giúp đỡ những em nhỏ mới vào gia đình Blue Dragon. Giang Văn Tân quyết tâm cho những em nhỏ thấy rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được những điều tuyệt vời bất kể xuất thân là gì. Nhờ đó, Giang Văn Tân được trao giải Gương sáng trong chương trình Tết thường niên của Blue Dragon vào năm 2022”.

Để có hành trang vững chắc bước vào hành trình học tập tại Đại học RMIT Việt Nam, Giang Văn Tân chăm chỉ học tiếng Anh, cũng vạch ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chia sẻ về dự định tương lai, anh cho biết dự tính của mình không gói gọn trong những mục tiêu cá nhân vì anh muốn khơi gợi tia hy vọng, lạc quan, tiến về phía trước cho những bạn trẻ khác. “Tôi muốn trở thành một kỹ sư phần mềm. Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn dùng kiến thức để hỗ trợ lại cho cộng đồng bệnh bại não”, Giang Văn Tân bày tỏ.

Câu chuyện vượt khó chinh phục đam mê của chàng sinh viên Giang Văn Tân đã, đang và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người. Không có ước mơ nào là quá lớn vượt tầm với, chỉ cần chúng ta có đam mê, sự quyết tâm và kế hoạch chinh phục rõ ràng thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Hành trình của Giang Văn Tân tại RMIT Việt Nam còn một chặng đường dài phía trước. Với tài năng, ý chí, sự yêu thương, cổ vũ của cộng đồng, chắc chắn rằng, Giang Văn Tân sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Hành trình chinh phục ngôi vị á quân Đường lên đỉnh Olympia của nam sinh Hà Nội
Các nam sinh trổ tài cắm hoa tặng cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
An Nhiên - Hải Yến
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động