Thứ năm 25/04/2024 17:08

CATP Hà Nội: Lá chắn vững chắc đảm bảo an ninh trên địa bàn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
9 tháng năm 2021, CATP Hà Nội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Bộ CA, Thành ủy, UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo an ninh, an toàn lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
CATP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT  	Ảnh: Khánh Huy
CATP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Ảnh: Khánh Huy

Đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị

Trong tham luận “Sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy CA Trung ương về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” của đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội có nêu rõ: Những năm qua lực lượng CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên 2.000 kỳ cuộc, các sự kiện chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng quân đội, CATP đã phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tổng kết rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Trung tướng - Giám đốc CATP Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan Thường trực của Tiểu ban chỉ đạo về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, CATP đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ CA, Thành ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử TP. Chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Trong đó, chủ động rà soát, đánh giá 202 vụ việc phức tạp, tiềm ẩn để tham mưu Thành ủy, UBND, Ủy ban Bầu cử TP; ban hành 56 văn bản kế hoạch, phương án, hướng dẫn, mệnh lệnh riêng của ngành để tổ chức thực hiện.

CATP cũng tập trung công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn tuyệt đối cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp HĐND các cấp của TP; tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong đợt giãn cách xã hội và dịp Quốc khánh 2-9, CATP chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm ANTT trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án; tham mưu, đề xuất Bộ CA, Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kép, CA các cơ sở còn chia sẻ nhiều khó khăn với   Nhân dân
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kép, CA các cơ sở còn chia sẻ nhiều khó khăn với Nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ kép, gắn phòng, chống dịch với đảm bảo ANTT

Năm 2021, tình hình diễn biễn dịch bệnh do Covid-19 gây ra phức tạp, CATP đã tập trung ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và TP Hà Nội; rà soát, phát hiện xử lý nhiều vụ, đối tượng nhập cảnh trái phép; tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân để tham gia tố giác nhập cảnh trái phép; tăng cường quản lý xã hội, an ninh trật tự…

Tại tất cả các quận, huyện thị xã của TP, vai trò của lực lượng CA rất quan trọng và hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Nhất là khi TP tổ chức xét nghiệm và tiêm phòng diện rộng.

Trong thời gian giãn cách, CA huyện Gia Lâm đã tham mưu thành lập 379 chốt phòng, chống dịch; 49 tổ tuần tra lưu động trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng, triểnkhai 25 phương án kế hoạch, với quyết tâm “bảo vệ vùng xanh, xóa nhanh vùng đỏ”, chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Phòng, chống dịch bệnh và giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Từ ngày 20-9, UBND TP ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới. Theo đó, CATP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

CATP cũng tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra/vào TP như hiện nay; Chỉ đạo CA quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn, lực lượng cơ sở, Tổ Covid-19 cộng đồng, duy trì các chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh”, kiểm soát chặt di biến động người dân; phối hợp với lực lượng chức năng khác kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch tại địa bàn. Đồng thời tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình thế giới có những diễn biến khó lường, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT các vùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP cho biết: Các đơn vị thực hiện nghiêm những Chỉ thị của Thủ tướng và Thành ủy, UBND TP Hà Nội cũng như Kế hoạch 528 của CA Hà Nội.

Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị phải tiếp tục nắm vững, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ; phát huy truyền thống CATP Hà Nội, phát huy vai trò của người chỉ huy, đứng đầu CQCA các đơn vị địa phương; lấy tinh thần tiên phong xung kích để lan tỏa trong toàn dân; ra sức cống hiến trí tuệ, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là “lá chắn, thanh bảo kiếm” bảo vệ Thủ đô.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kép, CA các cơ sở còn chia sẻ nhiều khó khăn với Nhân dân. Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có nhiều lao động, học sinh sinh viên nghèo “mắc kẹt” ở lại trong các nhà cho thuê trọ trong thời gian giãn cách. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, CA phường Mai Dịch đã lên danh sách gần 1.600 trường hợp cần hỗ trợ lương thực thực phẩm báo cáo Ban chỉ huy CA quận Cầu Giấy, Đảng uỷ, UBND, MTTQ phường Mai Dịch và kêu gọi mỗi CBCS đóng góp 1 ngày lương. Cùng với sự giúp đỡ các nhà hảo tâm, CA phường Mai Dịch đã mang 600 suất quà hỗ trợ đến từng xóm trọ, trao tận tay quà hỗ trợ đến người dân.
Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động