Thứ sáu 29/03/2024 19:55

Cặp đội trộm, cướp rủ nhau tiếp tục hành nghề…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 17-3, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Xương, SN 1987 và Ngô Văn Thắng, SN 1993, cùng trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.
Cặp đội trộm, cướp rủ nhau tiếp tục hành nghề…
Hai đối tượng Xương và Thắng tại CQCA

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị Chu Phương L về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave trên đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngay sau đó, Công an quận đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường tích cực rà soát những đối tượng khả nghi trên địa bàn.

Chiều 7-3, trong khi tổ chức lực lượng, rà soát trên địa bàn, Công an phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều đặc điểm giống với chiếc xe tang vật trong vụ án của chị Chu Phương L trình báo nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Biết không thể thoát, 2 đối tượng khai nhận chiếc xe chúng đang sử dụng là do trộm cắp mà có. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Xương và Ngô Văn Thắng. Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại CQCA, Thắng và Xương khai nhận, do cần tiền chi tiêu nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Theo đó, Kkhoảng 18g00 ngày 6-3, Ngô Văn Thắng điều khiển xe máy đón Nguyễn Văn Xương để đi chơi. Đến khoảng 20g cùng ngày, Thắng điều khiển xe chở Xương ngồi phía sau đi đến cửa hàng tạp hóa trên đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2. Tại đây, Xương bảo Thắng dừng xe đi vào cửa hàng tạp hóa mua đồ, để Xương ở ngoài xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Thắng đi vào trong cửa hàng tạp hóa hỏi mua hàng nhưng không có nên đi ra. Thấy vậy, Xương bảo Thắng tiếp tục vào trong mua đồ, để Xương ở ngoài trộm cắp tài sản. Trong khi Thắng ở trong cửa hàng tạp hóa thì Xương thấy chiếc xe máy của chị Chu Phương L dựng trước cửa hàng, không có người trông giữ, liền lấy 1 chiếc kéo mang theo phá khóa điện xe máy rồi nổ máy và bỏ chạy đến cống Chèm chờ Thắng.

Sau đó, Thắng và Xương điều khiển hai xe máy đến bãi đất trống tại phường Thượng Cát rồi dừng lại. Tại đây, Xương lấy cờ lê trong cốp xe của Thắng tháo biển kiểm soát và đưa cho Thắng vứt xuống bãi đất trống rồi cả hai điều khiển xe máy về nhà Thắng.

Ngày 7-3, Thắng lắp biển kiểm soát của 1 chiếc xe khác vào xe trộm cắp được, chở Xương đi đến phường Liên Mạc định tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị tổ công tác Công an phường Liên Mạc bắt giữ.

Theo hồ sơ từ CQCA, cả 2 đối tượng đều đã có tiền án. Nguyễn Văn Xương năm 2007 bị TAND huyện Hoài Đức xử 9 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản; năm 2012 tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm xử 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Còn Ngô Văn Thắng cũng có 2 tiền án vào năm 2010, do TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 45 tháng tù giam và năm 2014 do TAND quận Bắc Từ Liêm xử 6 năm 3 tháng tù giam đều với tội danh cướp giật tài sản.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động